SDF thu kho vũ khí Nga từ tay khủng bố IS

Hôm 3/9, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã thu được kho vũ khí của IS tại Raqqa, trong đó phần lớn vũ khí có nguồn gốc Nga.

Đường đến tay khủng bố

Theo nhừng hình ảnh được SDF công bố về chiến lợi phẩm cho thấy, cùng số lượng khổng lồ đạn súng cối, trong kho còn tìm thấy nhiều hệ thống tên lửa chống tăng MILAN của Đức-Pháp, tổ hợp tên lửa chống tăng AT-3 Malyutka, hệ thống tên lửa phòng không MANPAD Strela-2 có nguồn gốc Nga.

Việc AT-3, đặc biệt là tên lửa Strela-2 xuất hiện nhiều trong kho vũ khí IS đã khiến cả Syria và phương Tây bất ngờ. Vậy, số vũ khí này đã lọt vào tay khủng bố IS bằng cách nào? Tờ New York Times cho rằng, chính sự yếu kém và thiếu trách nhiệm của Quân đội Syria đang tặng cho IS nhiều vũ khí chiến lược. Cụ thể, khi rút lui, quân đội chính phủ Syria thường xuyên bỏ lại vũ khí còn hoạt động rất tốt.

Phần lớn trong kho vũ khí bị tịch thu của IS có nguồn gốc Nga.

Trên chiến trường, tiến hay lui nhiều khi phụ thuộc vào chiến lược tác chiến, tuy nhiên điều đáng nói là lực lượng quân sự ủng hộ Tổng thống Assad thường xuyên vứt lại vũ khí thay vì kéo theo hay phá hủy chúng. Và với những vũ khí bỏ lại trên chiến trường đã khiến quân đội chính phủ nhận trái đắng.

Ngoài nguồn cung vũ khí do quân đội chính phủ bỏ lại trên chiến trường, IS còn dễ dàng mua vũ khí tại thị trường "chợ đen" và chiếm đoạt. Ông James Bevan, Giám đốc nhóm Nghiên cứu Xung đột Vũ trang tại Trung Đông cho biết: "Bài học rút ra ở đây là các lực lượng an ninh và quốc phòng trong khu vực đã được các quốc gia khác cung cấp đạn được, nhưng lại không có khả năng giữ chúng".

Các chiến binh IS đã chứng minh chúng rất khôn khéo trong việc tìm cách gia tăng vũ khí khi mở rộng khu vực kiểm soát. Theo các nhà phân tích và các đối thủ của phiến quân Hồi giáo, IS lấy vũ khí từ các nhóm chống chính phủ Syria đã gia nhập hàng ngũ tổ chức này.

Không những vậy, Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) còn cho biết, với những quy định hạn chế về việc chuyển giao vũ khi cho Iraq và việc kiểm soát không chặt chẽ từ vài thập kỷ nay, nhiều vũ khí phương Tây và cả gốc Nga đã lọt vào tay của tổ chức IS.

Bản báo cáo với tiêu đề "Hàng tồn kho còn đầy - Trang bị vũ khí cho IS", Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra danh sách các vũ khí được các chiến binh IS sử dụng. Theo báo cáo này, các vũ khí này phần lớn nằm trong kho quân sự ở Iraq, được thiết kế và sản xuất tại trên 20 nước trong đó có Bỉ, Nga, Trung Quốc, Mỹ và các quốc gia châu Âu.

Nhiều nhất trong số đó là hệ thống tên lửa phòng không đất đối không tầm ngắn (SATCP), tên lửa chống tăng và xe bọc thép, súng trường nhứ AK, tên lửa Strela-2 của Nga, M16, xe thiết giáp Bushmaster của Mỹ cùng các loại vũ khí tự động khác do FN Herstal sản xuất đều nằm trong kho vũ khí của IS.

Vũ khí Nga hủy diệt lẫn nhau

Việc IS có trong tay số lượng lớn tên lửa Strela-2 đang khiến cường kích và trực thăng Nga gặp nguy hiểm khi tác chiến trên chiến trường Syria, bởi vũ khí này vẫn rất nguy hiểm dù chúng không phải là dòng tên lửa mới.

Theo thông tin công khai, hệ thống tên lửa Strela-2 kết cấu đơn giản với ống phóng dài 1,4m, đường kính 70mm và trọng lượng 15kg (gồm cả đạn nặng 9,8kg). Đạn tên lửa được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại (tức là bám theo các nguồn phát nhiệt như động cơ của trực thăng hay máy bay cánh bằng). Sau khi phóng, tên lửa nhắm vào luồng phát nhiệt là ống xả của động cơ máy bay và phát nổ.

Đầu tự dẫn của tên lửa hoạt động theo nguyên lý bám đuôi khá đơn giản và cho hiệu quả cao. Tuy nhiên, do hoạt động theo nguyên lý đơn giản này nên tên lửa dễ dàng bị vô hiệu hóa bởi các biện pháp che chắn hồng ngoại, mồi bẫy pháo sáng.

Để giải quyết hạn chế này, biến thể nâng cấp Strela-2 (Taliban và IS sở hữu) được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại làm mát bằng nito lỏng giúp tên lửa vượt qua các biện pháp đối phó hồng ngoại. Tên lửa có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đường không như: trực thăng, máy bay cánh bằng bay thấp, máy bay không người lái ở cự ly tới 4,2km, độ cao từ 50-2.300m.

Clip kho vũ khí của IS do SDF thu được

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/sdf-thu-kho-vu-khi-nga-tu-tay-khung-bo-is-3342773/