Sẽ bắn pháo hoa dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018

Sáng ngày 30/4,Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng, Nguyễn Kim Pha cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ -Hải Phòng 2018.

Màn bắn pháo hoa trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ luôn được người dân háo hức chờ đón

Màn bắn pháo hoa trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ luôn được người dân háo hức chờ đón

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý cho thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018.

Theo chị đạo, Hải Phòng được tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân sự kiện khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018.

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 1/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn; không dùng ngân sách nhà nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng đã huy động xã hội hóa được số tiền gần 11 tỉ đồng để tổ chức các sự kiện của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018 và hiện công tác xã hội hóa vẫn đang được tiếp tục.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 11-13/5/2018, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội dự kiến tổ chức vào tối 12/5/2018 tại quảng trường Nhà hát thành phố có chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn”.

Chương trình sẽ có sự tham dự của hơn 1.100 khách mời trung ương, các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế có hợp tác với Hải Phòng và hàng vạn người dân, du khách đến với Hải Phòng nhân dịp này.

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/se-ban-phao-hoa-dip-khai-mac-le-hoi-hoa-phuong-do-hai-phong-2018-post260959.info