Sẻ chia những giọt nghĩa tình

Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được các cán bộ, đoàn viên Trường Sĩ quan Thông tin hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm và đạt hiệu quả thiết thực.

Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) luôn được các cán bộ, đoàn viên Trường Sĩ quan Thông tin hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm và đạt hiệu quả thiết thực.

Vừa qua, Trường Sĩ quan Thông tin phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức Ngày hội HMTN với thông điệp “Hiến máu 350ml và tuyên truyền bệnh tan máu bẩm sinh”. Hoạt động này đã thu hút hơn 500 tình nguyện viên là cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ của nhà trường tham gia. Đến với ngày hội đặc biệt này, họ đều có chung tấm lòng đồng cảm, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng. Trong hàng trăm tình nguyện viên của nhà trường, chúng tôi dễ dàng nhận ra những gương mặt điển hình trong phong trào hiến máu nhân đạo của đơn vị, đã nhiều lần tham gia hoạt động nghĩa cử cao đẹp này. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh - Trợ lý Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Thông tin chia sẻ: “Những năm qua, mỗi lần nhà trường phát động tham gia hiến máu nhân đạo, tôi đều tham gia. Đây là lần thứ bảy liên tiếp tôi tham gia hiến máu. Cứ nghĩ đến những giọt máu của mình cho đi sẽ góp phần cứu giúp được ai đó là tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc!”.

 Các tình nguyện viên của nhà trường tham gia hiến máu.

Các tình nguyện viên của nhà trường tham gia hiến máu.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động hiến máu cứu người, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị của Trường Sĩ quan Thông tin luôn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của tỉnh để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong toàn trường về hoạt động này và luôn coi đây là việc làm thường xuyên. Các cán bộ, đoàn viên của nhà trường không chỉ học tập, rèn luyện, công tác tốt mà luôn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia hiến máu để cứu giúp người bệnh. Với tinh thần đó, nhiều năm qua, trường luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, nhà trường đã phát động 5 đợt HMTN, hiến tặng hơn 2.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng trong công tác chữa bệnh cứu người tại tỉnh và trong cả nước.

Đại tá Hà Sỹ Chiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Thông tin cho biết: “Trước yêu cầu cần máu trong điều trị bệnh của ngành Y tế, những năm qua, Trường Sĩ quan Thông tin luôn hưởng ứng mạnh mẽ phong trào HMTN đang diễn ra ngày càng sôi nổi trên khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Phong trào này luôn được các đơn vị, cá nhân trong toàn trường hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm và đạt hiệu quả thiết thực, nhất là cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Để phong trào ngày càng phát triển, phát huy hiệu quả, chúng tôi chỉ đạo Đoàn Thanh niên nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh để tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong phong trào HMTN và coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, cần thiết, mang tính nhân văn sâu sắc”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/yte-suckhoe/202001/se-chia-nhung-giot-nghia-tinh-8145608/