Sẻ chia những khó khăn cùng học sinh nghèo vượt khó

Với mong muốn chia sẻ cùng học sinh khó khăn trong cuộc sống vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), lực lượng Đoàn viên – Thanh niên Công an huyện Quảng Trạch đã tổ chức chương trình 'Xuân yêu thương, lì xì hi vọng' quyên góp tiền mặt và hiện vật để ủng hộ cho các em học sinh…

Với thông điệp "Xuân yêu thương, Lì xì hi vọng", chương trình này nhận được sự quan tâm của rất nhiều mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Chương trình này đã quyên góp được gần 100 triệu đồng tiền mặt và quà tặng dành cho học sinh của các trường học trên địa bàn huyện.

Chương trình "Xuân yêu thương, lì xì hi vọng" đón nhận tình cảm của các mạnh thường quân, doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn huyện Quảng Trạch dành tặng cho học sinh khó khăn vượt lên hoàn cảnh có kết quả học tập tốt

Tại chương trình này, mỗi học sinh có hoàn cảnh khó khăn được "lì xì" 1.500.000 đồng cùng quà tặng là sách vở và đồ dùng học tập thiết yếu hỗ trợ học tập. Số tiền còn lại đã được chương trình trao lại cho đại diện các trường THPT trên địa bàn để tiếp tục hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường…

Anh Từ Hồng Phong, Bí thư đoàn cơ sở Công an huyện Quảng Trạch tâm sự: Những năm qua, Đoàn cơ sở và hội phụ nữ của chúng tôi đã nhận nuôi 2 em học sinh là Phạm Trung Trực – học sinh lớp 12A14 trường THPT Quang Trung là "Em nuôi của Đoàn" và em Nguyễn Anh Minh học sinh lớp 6/2 Trường THCS Cảnh Dương là "Con nuôi của Hội Phụ nữ".

Mặc dù hai em này có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhưng biết vươn lên trong cuộc sống và học tập. Năm học vừa qua em Phạm TrungTrực đạt danh hiệu học sinh giỏi và đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em Nguyễn Anh Minhđã đạt học sinh giỏi và nhiều thành tích cao trong học tập được thầy cô và bạn bè khen ngợi.

Chia sẻ cùng những học sinh khó khăn tại chương trình

Xuất phát từ hiệu quả của hoạt động này, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nên đã tổ chức chương trình này với thông điệp mang chia sẻ yêu thương để đỡ phần nào cho các em trong cuộc sống, vượt qua hoàn cảnh hiện tại vươn lên học tập và rèn luyện tại các trường học… anh Phong chia sẻ.

Học sinh Nguyễn Thúy Hiền lớp 12A13 trường THPT Quang Trung (Quảng Trạch - Quảng Bình) có hoàn cảnh khá khó khăn khi gia đình là hộ cận nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, mọi công việc của gia đình được đặt lên đôi vai gầy guộc của người mẹ. Cuộc sống no đủ của em và gia đình hàng ngày phụ thuộc vào công việc đi làm thuê của mẹ. Bất kể việc gì mẹ em cũng làm miễn sao có tiền để phục vụ cuộc sống của gia đình và cho em ăn học.

Chung tay hỗ trợ các em học sinh đặc biệt khó khăn

Trước sự khó khăn đó, Hiền đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh để trở thành con ngoan trò giỏi. Và sự nỗ lực của em đã được đền đáp khi em đạt được giải Nhì môn giáo dục công dân ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua.

"Sự chia sẻ của các cô, các chú hôm nay sẽ hỗ trợ em và gia đình rất nhiều trong cuộc sống. Em cũng mong muốn rằng mình tiếp tục vượt qua được khó khăn để đến trường và bước vào Đại học, chỉ con đường đó mới có thể giúp đỡ được gia đình, chia sẻ gánh nặng trên vai mẹ để cuộc sống được tốt hơn"… Hiền tâm sự.

Hỗ trợ các trường học để từ đó có nguồn quỹ động viên các em học sinh biết vượt qua nghịch cảnh trở thành những công dân tốt, những công dân gương mẫu của xã hội.

Thượng tá Lê Ngọc Nghị – Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết, đây là chương trình đầu tiên do Đoàn cơ sở của Công an huyện tổ chức, chúng tôi mong muốn hoạt động này sẽ được tổ chức hàng năm và có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những học sinh khó khăn, những gia đình có hoàn cảnh éo le trên địa bàn.

"Xuân yêu thương, lì xì hi vọng" như một món quà "hi vọng" góp nhặt và trao đi những yêu thương cho các em học sinh để từ đó các em luôn vững tin vào cuộc sống, vượt qua nghịch cảnh trở thành những công dân tốt, những công dân gương mẫu của xã hội… Thượng tá Lê Ngọc Nghị mong muốn./.

Vĩnh Quý

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/se-chia-nhung-kho-khan-cung-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho-20230217105349934.htm