Sẻ chia với học sinh vùng cao

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Những ngày này, có rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đang tích cực mang nhiều món quà tới học sinh ở các trường vùng cao trong tỉnh, với mong muốn tạo cho các em một không khí đón xuân rộn ràng, vui tươi, ấm áp, đủ đầy như các bạn ở vùng xuôi. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Cụm công đoàn các trường THPT tại TP Cẩm Phả tặng chăn ấm cho học sinh Trường Tiểu học Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải (CTV)

Tại Trường Tiểu học Đạp Thanh (xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ), giáp Tết Nguyên đán, có rất nhiều đơn vị, nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà cho học sinh nơi đây. Ngôi trường này có 214 học sinh, 15 lớp, 4 điểm trường, nằm ở xã vùng cao, cách trung tâm thị trấn Ba Chẽ hơn 30 cây số, vì thế, đa số học sinh có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Cô giáo Hoàng Thị Nhâm, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Các em học sinh nhà trường rất vui, cảm kích vì được nhận những món quà ý nghĩa từ những cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong tỉnh. Vừa qua, Trường đã được cụm các trường THPT tại TP Cẩm Phả tặng 35 chăn ấm, bánh kẹo; được Viettel Quảng Ninh tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, qua sự kết nối của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trường còn được 2 doanh nghiệp tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh sống ở xa điểm trường chính. Đặc biệt, còn có 1 nhà hảo tâm tặng 15 suất học bổng cho 15 học sinh, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh, chia sẻ: “Tôi cũng đi cùng đoàn cụm các trường THPT tại TP Cẩm Phả để thăm, tặng quà cho trẻ em vùng cao huyện Ba Chẽ. Tại xã Đạp Thanh nơi chúng tôi đi đến, gia đình học sinh ở đây còn khá thiếu thốn, khó khăn. Trường học của các em tuy cũng có chăn nhưng vẫn thiếu, cũ kỹ. Được nhận những món quà Tết, các em phấn khởi lắm”.

Không chỉ có Trường Tiểu học Đạp Thanh, giáp Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều trường học vùng cao được các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm, tặng quà Tết. Đơn cử như tại Trường Mầm non Quảng Lợi (xã Quảng Lợi, huyện Đầm Hà), vừa qua, Trường đã được cụm các trường THPT tại TP Cẩm Phả tặng 35 đệm ấm; một doanh nghiệp của huyện Đầm Hà tặng 76 áo ấm cho 76 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô giáo Đinh Thị Nhàn, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Học sinh nhà trường đến từ 5 thôn, trong đó đời sống người dân ở 3 thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế những món quà Tết này rất ý nghĩa với các em”.

Hay như tại huyện Hoành Bồ, trong tháng 12, CLB Phụ nữ số 1 (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tặng 58 suất quà gồm quần áo ấm, chăn lông cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Đồng Lâm 1, xã Đồng Lâm. Rồi Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh cũng trao tặng 50 áo ấm, 15 chăn ấm, 30 chiếc gối cho học sinh ở trường tiểu học - THCS Đồng Sơn và Tân Dân. Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoành Bồ, cho biết: “Sắp tới, Hội Phụ huynh Trường Tiểu học Trung Tự, Hà Nội, cũng sẽ tài trợ xây dựng mới bếp ăn cho học sinh ở điểm Khe Lương, Trường Tiểu học - THCS Kỳ Thượng, xã Kỳ Thượng”.

Chi hội Otofun Quảng Ninh tặng áo ấm cho học sinh điểm trường Khe Tâm, Trường Tiểu học Nam Sơn, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Bên cạnh đó, cũng trong tháng 12, Chi hội Otofun Quảng Ninh cũng tặng quà cho học sinh ở điểm trường Khe Tâm, Trường Tiểu học Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, với 60 bộ bàn ghế học sinh, 2 bảng chống lóa, 120 áo khoác mùa đông, 120 cặp sách và bánh kẹo, đồ dùng học tập, tổng trị giá quà tặng hơn 80 triệu đồng. Rồi tại Trường THCS Quảng Lâm (huyện Đầm Hà), Cảng dầu B12 (Công ty Xăng dầu B12) cũng vừa mới tổ chức trao tặng 10 xe đạp, 210 áo ấm, 10 góc học tập cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường...

Đồng chí Đoàn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh, cho biết: “Những món quà từ phía các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã mang lại không khí đón Tết ấm áp cho học sinh vùng cao, góp phần giúp các em có thêm động lực để tới trường...".

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201812/se-chia-voi-hoc-sinh-vung-cao-2414915/