Sẻ chia với người dân vùng bão lũ

Ðến nay, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tiếp nhận hơn 47 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ. Nhiều địa phương có những sáng kiến để vận động nhân dân ủng hộ miền trung; nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức đoàn vào thăm hỏi, tặng quà. Tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết được người dân Hà Nội phát huy để giúp miền trung vượt khó.

MTTQ thành phố Hà Nội tiếp nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân ủng hộ miền trung.

Ðến nay, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tiếp nhận hơn 47 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ. Nhiều địa phương có những sáng kiến để vận động nhân dân ủng hộ miền trung; nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức đoàn vào thăm hỏi, tặng quà. Tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết được người dân Hà Nội phát huy để giúp miền trung vượt khó.

Ủy ban MTTQ xã Võng La (huyện Ðông Anh) vừa phối hợp Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Ðoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ gây quỹ ủng hộ đồng bào miền trung. Tham gia đêm nhạc, ngoài chương trình biểu diễn của các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn, khán giả còn được thưởng thức một số màn biểu diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp. Chương trình được thiết kế gồm các tiết mục về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc và những bài ca thân thương về miền trung. Mọi người tham gia chương trình đều xúc động, thấu hiểu và chia sẻ với miền trung đang trong cơn hoạn nạn. Ðêm văn nghệ đã thu được 57 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ðông Anh Ðỗ Thị Thúy Hằng cho biết: "Ngay sau khi Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội kêu gọi cán bộ, nhân dân Thủ đô ủng hộ đồng bào miền trung chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, MTTQ huyện Ðông Anh đã triển khai chương trình đến tất cả 156 khu dân cư và 42 tổ dân phố trên địa bàn. Ðồng thời, kêu gọi cán bộ, công chức ủng hộ mỗi người một ngày lương, công nhân lao động mỗi người nửa ngày lương. Ðợt 1, huyện đã chuyển đến MTTQ TP Hà Nội 800 triệu đồng. Hiện, Ðông Anh vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động vận động nhân dân giúp đỡ đồng bào".

Phong trào vì miền trung ruột thịt lan tỏa ở khắp các ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố. Huyện Ðan Phượng cũng là địa phương tích cực vận động ủng hộ đồng bào. Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Ðan Phượng, đến nay, huyện đã quyên góp được hơn 700 triệu đồng, 700 thùng mì tôm cùng nhiều thực phẩm và vật dụng sinh hoạt khác, như: Quần áo, chăn màn, giày dép, nước, sữa, hạt rau… ủng hộ đồng bào miền trung. Con số này ở thị xã Sơn Tây là hơn 800 triệu đồng, huyện Sóc Sơn khoảng 700 triệu đồng, quận Ba Ðình đã tiếp nhận gần 1,6 tỷ đồng và 62 tấn gạo... Có một số đơn vị cấp xã, phường người dân đã tích cực ủng hộ số tiền khá lớn như nhân dân phường Liễu Giai (quận Ba Ðình) ủng hộ hơn 411 triệu đồng; nhân dân xã Tân Hội (huyện Ðan Phượng) ủng hộ 130 triệu đồng, 500 bộ quần áo mới; nhân dân xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm) đã ủng hộ được 135 triệu đồng, 150 bộ quần áo, nhân dân thị trấn Phú Xuyên ủng hộ hơn 141 triệu đồng và nhiều đồ dùng, thực phẩm thiết yếu...

Từ tháng 10 đến nay, nhiều tỉnh miền trung chịu thiệt hại nặng nề bởi "bão chồng bão, lũ chồng lũ". Mới đây, bão số 9 tiếp tục tàn phá nhiều ngôi nhà, công trình, làm chết nhiều người. Cảm thông sâu sắc với những mất mát của đồng bào, từ ngày 13-10, MTTQ TP Hà Nội đã gửi thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; tiếp đó, ngày 21-10, Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, nhân dân giúp đỡ miền trung khắc phục khó khăn, các nguồn lực gửi về MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Tất cả các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, ban, ngành trực thuộc thành phố đã tổ chức các hoạt động vận động, quyên góp. Ngoài vai trò chủ lực là Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Ðoàn Thanh niên... cũng tích cực vận động hội viên của mình tham gia ủng hộ tài chính, hiện vật. Riêng Ðoàn Thanh niên còn tổ chức lực lượng tình nguyện xung kích vào miền trung để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Tính đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tiếp nhận được hơn 47 tỷ đồng tiền ủng hộ miền trung, cùng nhiều lương thực, thực phẩm, quần áo, dụng cụ sinh hoạt thiết yếu. MTTQ TP Hà Nội đã và đang tiến hành phân bổ để hỗ trợ các tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương cho biết, sau khi tiếp nhận kinh phí và hàng hóa của các đơn vị, nhà hảo tâm, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội sẽ phối hợp các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đánh giá thiệt hại, khảo sát nhu cầu để có hình thức hỗ trợ phù hợp, thiết thực nhất cho nhân dân sớm khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Để tạo điều kiện cho nhiều người thể hiện tình cảm của mình với nhân dân miền trung dù ở bất kỳ nơi đâu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã phối hợp Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam VNPay, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thiết lập mã QR để những người sử dụng ứng dụng Mobi banking có thể quét mã QR ủng hộ.

Liên Phương

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/se-chia-voi-nguoi-dan-vung-bao-lu-623375/