Sẻ chia với nhân dân trong hoạn nạn

Mới hơn 7 giờ, nhưng cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Tam Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã có mặt ở bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống.

Ngay khi vừa đặt chân đến nơi, Trung tá Phan Doãn Kiểu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Chung, đã chia đơn vị thành các bộ phận, phân công cụ thể người phụ trách để giúp các gia đình dọn vệ sinh, tháo dỡ những ngôi nhà nghiêng, đổ, chặt cây dựng nhà tạm... Anh không ngần ngại tháo giày, xắn quần, lội bùn và luôn chân luôn tay cùng bộ đội làm nhiệm vụ. Tại những khu vực khó khăn, anh đều có mặt kịp thời để hỗ trợ, động viên bộ đội san gạt bùn đất, tháo dỡ những ngôi nhà nghiêng, đổ, chặt cây dựng nhà tạm giúp người dân.

Trở về nhà sau hơn một tuần thiên tai ập xuống, nhưng ánh mắt của anh Lò Quốc Tính (sinh năm 1983), Trưởng bản Poọng, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh kể: Hôm đó bản có việc nên hầu hết bà con không đi làm. Khoảng 9 giờ ngày 1-9, anh phát hiện thấy nước suối Chiệng đục bất thường. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh chỉ kịp hô hoán, khi mọi người chạy ra đến các khu vực đồi đất cao thì cũng là lúc nước lũ và hàng nghìn mét khối đất đá đổ ụp xuống bản. Trận sạt lở đất đã vùi lấp hầu hết nhà cửa, hoa màu, vật nuôi và các tài sản khác.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) giúp nhân dân bản Poọng sửa lại nhà.

Kể đến đây, anh Tính nấc nghẹn, xúc động: “Trong lúc hoạn nạn thì bà con được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung kịp thời hỗ trợ, đưa về đồn tránh trú. Tại đây, chúng tôi được bộ đội bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt. Người dân bản Poọng rất cảm ơn Bộ đội Biên phòng…”.

Theo Trung tá Phan Doãn Kiểu: Bên cạnh việc huấn luyện SSCĐ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thì đơn vị còn tham mưu cho chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Vì thế, từ lúc xảy ra mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất tại khu vực bản Poọng, đơn vị đã huy động tất cả lực lượng, hỗ trợ di dời 89 hộ dân với 418 nhân khẩu từ khu vực sạt lở đất về đồn an toàn. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người dân. Đồng thời mỗi ngày đơn vị huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân thu dọn đồ đạc, sửa sang lại nhà cửa, tháo dỡ, di chuyển hơn 10 ngôi nhà, san gạt hơn 700m3 đá, bùn đất, thông tuyến gần 2km đường giao thông...

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/se-chia-voi-nhan-dan-trong-hoan-nan-553477