Sẻ chia với những vùng khó

Có dịp đi cùng Đoàn đại biểu của Thành ủy Thái Nguyên đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà, tặng quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bộc Nhiêu (Định Hóa), chúng tôi cảm nhận nhiều hơn về sự sẻ chia của cán bộ, nhân dân T.P Thái Nguyên với những vùng khó trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần hỗ trợ bà con ở các địa phương còn nhiều khó khăn đón Tết thêm đủ đầy, an vui, có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và quà Tết tặng các hộ nghèo ở xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa (ngày 20/1/2021). Ảnh: Việt Dũng

Đại diện lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và quà Tết tặng các hộ nghèo ở xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa (ngày 20/1/2021). Ảnh: Việt Dũng

Gần 6 giờ sáng ngày 20-1, khi trời vẫn còn tối và khá lạnh, Đoàn đại biểu của Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đã lên đường đến với xã Bộc Nhiêu (Định Hóa) để trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và tặng quà Tết các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Được biết trong chuyến đi này, Đoàn sẽ trao 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà cho hộ nghèo (mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng) và tặng 50 suất quà Tết (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo ở xã Bộc Nhiêu.

Đón nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà mới, không giấu nổi niềm vui, ông Trần Minh Khoa, ở xóm Minh Tiến chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo từ nhiều năm nay. Tôi có hai người con bị thiểu năng trí tuệ, nếu không được hỗ trợ kinh phí từ T.P Thái Nguyên thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được ngôi nhà vững chãi để ở… Còn bà Nguyễn Thị Mười, ở xóm Bục, được tặng 1 suất quà Tết, cho biết: Đối với nhiều người, số tiền 500.000 đồng không phải là lớn, nhưng với những hộ nghèo như chúng tôi thì suất quà này là rất quý vì có thêm điều kiện sắm Tết.

T.P Thái Nguyên tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân vào quỹ “Vì người nghèo” của thành phố, từ đó có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở hai huyện Định Hóa, Võ Nhai. Ảnh: P.T

Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Minh Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ T.P Thái Nguyên cho biết: Thực hiện Thông báo số 110-BT/UB ngày 30/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021”, chúng tôi đã tham mưu với Thường trực Thành ủy Thái Nguyên thành lập 3 đoàn đại biểu đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và tặng quà Tết cho các hộ nghèo ở những xã đặc biệt khó khăn của hai huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trước đó, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cũng đã họp thống nhất chi 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ hai huyện. Theo đó, với mỗi huyện, T.P Thái Nguyên hỗ trợ 500 triệu đồng để xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa và tặng 200 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo kế hoạch, T.P Thái Nguyên sẽ hoàn thành việc trao kinh phí hỗ trợ và tặng quà Tết tại 2 huyện trước ngày 25-1.

Để có kinh phí hỗ trợ xây nhà và những phần quà ý nghĩa dành tặng hộ nghèo ở các xã trên, T.P Thái Nguyên không dùng tiền ngân sách mà vận động các cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ. Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Cương chia sẻ: Tân Cương tuy là địa phương còn nhiều khó khăn (trong xã còn 8 hộ nghèo) nhưng khi thành phố thông tin về việc quyên góp kinh phí ủng hộ địa phương bạn, chúng tôi đã vận động nhân dân đóng góp 5 triệu đồng để ủng hộ.

Còn ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội DN T.P Thái Nguyên cho biết: Cùng với việc kêu gọi các doanh nhân đóng góp ủng hộ vào Quỹ Vì người nghèo của thành phố thì Hội cũng đã khuyến khích, vận động các DN tìm địa chỉ giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương khác. Thực tế cho thấy, thời gian qua đã có một số DN tự tìm địa chỉ các hộ nghèo để giúp đỡ, có thể kể đến: Công ty TNHH Thang máy - Cơ khí Tân Lập (ở phường Tân Lập), Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG…

Vừa hoàn thành việc hỗ trợ (trên 70 triệu đồng) xây ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Bùi Thị Oanh, xã Bộc Nhiêu, doanh nhân Bùi Xuân Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thang máy - Cơ khí Tân Lập phấn khởi nói với chúng tôi: Định Hóa là mảnh đất sâu đậm nghĩa tình của đồng bào đối với cách mạng, với kháng chiến nhưng bà con còn gặp nhiều khó khăn, là một doanh nhân tôi nghĩ mình nên đóng góp một phần công sức nhỏ bé để giúp đỡ họ.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, chương trình hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa và tặng quà Tết cho các hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn thuộc hai huyện Định Hóa và Võ Nhai được T.P Thái Nguyên thực hiện từ năm 2018 và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, nhà hảo tâm, DN trên địa bàn. Đến nay, địa phương đã hỗ trợ nguồn kinh phí đáng kể để xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và chi hàng tỷ đồng mua quà tặng cho các hộ nghèo vùng khó trong dịp giáp Tết Nguyên đán. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết: Việc hỗ trợ các địa phương nghèo là chủ trương hết sức có ý nghĩa do tỉnh phát động. T.P Thái Nguyên đã và đang tích cực thực hiện chủ trương trên với mục đích giúp các hộ nghèo vùng khó vơi đi khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm, DN hỗ trợ, ủng hộ để có thêm nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Phương Thơm

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/se-chia-voi-nhung-vung-kho-280666-85.html