Sẻ chia với quân, dân địa bàn biên giới Lóng Sập

Ngày 15-11, chương trình 'Caravan-Hành trình nhân ái' lần thứ 3, năm 2019 được tổ chức tại Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Lóng Sập do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội phối hợp với báo Biên phòng, Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La, Đồn BPCK Lóng Sập tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thanh Thuận

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cho biết: “Từ đầu năm 2019 đến nay Hiệp hội đã phối hợp với báo Biên phòng tổ chức các chương trình hướng về biên giới, để các tình nguyện viên của đoàn được sẻ chia tình cảm, vật chất, thể hiện lòng biết ơn của cộng đồng doanh nghiệp và các tình nguyện viên của đoàn với quân, dân trên địa bàn biên giới xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta”.

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho 2 cán bộ có hoàn cảnh khó khăn của Đồn BPCK Lóng Sập. Ảnh: Thanh Thuận

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho đại diện 17 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” tại địa bàn Đồn BPCK Lóng Sập. Ảnh: Thanh Thuận

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho 5 hộ gia đình phụ nữ nghèo trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ảnh: Thanh Thuận

Các tình nguyện viên của chương trình trồng cây lưu niệm tại Đồn BPCK Lóng Sập. Ảnh: Thanh Thuận

Theo đó, chương trình đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Hỗ trợ cho 64 em học sinh trong chương trình “Bữa sáng cho em”của Đồn BPCK Lóng Sập; tặng quà cho 5 hộ gia đình phụ nữ nghèo trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tặng quà cho 17 em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” tại địa bàn Đồn BPCK Lóng Sập; tặng sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm, chăn ấm cho 2 học sinh là “con nuôi đồn Biên phòng"; tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu trong tham gia tự quản đường biên, cột mốc...

Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình còn tặng quà cho Đồn BPCK Lóng Sập và tặng quà cho 2 cán bộ của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, các tình nguyện viên của chương trình còn tham gia các hoạt động: Báo công dâng Bác tại Hòa Bình, trồng cây lưu niệm và giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ Đồn BPCK Lóng Sập…

Tổng giá trị hoạt động của chương trình khoảng 150 triệu đồng.

Đại úy Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó Đồn BPCK Lóng Sập, chia sẻ về ý nghĩa của chương trình. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu tại chương trình, Đại úy Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó Đồn BPCK Lóng Sập chia sẻ: “Những món quà của chương trình là sự đóng góp hết sức thiết thực cho 64 em học sinh trong chương trình “Bữa sáng cho em” và hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng cho 2 học sinh là con nuôi của đơn vị. Được đón nhận những phần quà của chương trình dành cho đơn vị, cho nhân dân, chúng tôi hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, giúp cho các cháu học sinh phần nào vơi bớt khó khăn để thực hiện ước mơ được đến trường”.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/se-chia-vo-i-quan-dan-dia-ban-bien-gioi-lo-ng-sa-p/