Sẻ chia yêu thương vơi bớt nhọc nhằn

ĐTO - Những tháng đầu năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cao Lãnh cùng các cơ sở Hội đã vận động các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, tặng quà, dành cho những hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tất cả sự trân trọng, yêu thương.

Ông Ngô Thanh Trí - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (thứ 3 từ phải sang) trao tặng quà cho người bán vé số lẻ

Năm 2024, Hội LHPN TP Cao Lãnh triển khai, thực hiện các kế hoạch hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các hoạt động đầy tính nhân văn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ sở Hội. Đồng chí Lê Thị Minh Chinh - Chủ tịch Hội LHPN TP Cao Lãnh, cho biết: “Hội LHPN tổ chức nhiều hoạt động, trong đó, cao điểm là các chuỗi hoạt động diễn ra vào ngày 8/3, với mong muốn kết nối sẻ chia nhiều hơn cho hội viên, phụ nữ yếu thế. Chúng tôi thường xuyên tổ chức “bữa cơm vui vẻ, bữa ăn 0 đồng” kết hợp tặng quà, nhu yếu phẩm đến các hội viên, phụ nữ yếu thế. Năm nay, chúng tôi tổ chức với quy mô lớn hơn với 500 suất cơm miễn phí và nhiều hoạt động khác. Trong đó, đây là năm thứ 3, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã đồng hành cùng Hội LHPN TP Cao Lãnh tài trợ tặng nhu yếu phẩm đến hội viên, phụ nữ, người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt hội viên, phụ nữ TP Cao Lãnh, chúng tôi gửi lời cảm ơn và mong muốn công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới...”.

Trong ngày 8/3, từ các nguồn hỗ trợ, Hội LHPN TP Cao Lãnh trao tặng 3 căn nhà tình thương, 70 suất học bổng, quà cho trẻ em, học sinh mồ côi, 34 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao tặng 200 phần quà; Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm hỗ trợ 100 phần quà cho phụ nữ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn; Câu lạc bộ Hiểu và Thương tặng 20 suất học bổng cho trẻ em mồ côi. Dịp này, Hội LHPN thành phố và các cơ sở Hội tổ chức hoạt động “Bếp ăn vui vẻ - 0 đồng”, 500 suất cơm, nước suối miễn phí, Quầy hàng yêu thương, hớt tóc miễn phí, khui heo đất tiết kiệm...

Điều thú vị là hoạt động “Bếp ăn vui vẻ - 0 đồng” gồm các bữa cơm với nhiều món ăn hấp dẫn, ngon miệng. Theo đó, Hội LHPN các xã, phường lựa chọn thiết kế thực đơn gồm: món chay, món mặn, nước uống, món tráng miệng... Ở một số gian hàng, Hội LHPN các xã, phường còn phục vụ bữa ăn theo hình thức tự chọn món, tạo thêm sự thích thú đối với những hội viên, phụ nữ, người bán vé số lẻ khi được thoải mái chọn món. Bà Nguyễn Thị Út ngụ Phường 4, TP Cao Lãnh, chia sẻ: “Tôi đi bán vé số mỗi ngày, được biết, Hội LHPN TP Cao Lãnh và Hội LHPN Phường 4 có tổ chức các hoạt động dành cho hội viên, phụ nữ nên tôi tham gia. Đến đây, tôi được nhận quà của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và nhiều phần quà khác, được thưởng thức các món ăn, nước uống rất ngon miệng. Sự giúp đỡ này giúp gia đình tôi bớt tốn kém chi phí hàng ngày...”.

Tham gia sự kiện do Hội LHPN TP Cao Lãnh tổ chức và thưởng thức suất cơm ngay sau khi được nhận, em Đặng Văn Tô - học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, TP Cao Lãnh, cho biết: “Em rất vui vì vừa được xem các tiết mục văn nghệ, vừa được nhận quà và nhận cơm miễn phí, thức ăn trong hộp cơm rất ngon...”.

Hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, người bán vé số lẻ chọn thức ăn tại “Bếp ăn vui vẻ - 0 đồng”

Mỗi món ăn trang trí đẹp mắt, cơm trắng dẻo đựng trong các khay sạch và được cán bộ Hội trao tận tay người nghèo. Hoạt động nhân văn đầy tình nghĩa, ấm áp yêu thương được góp sức từ rất nhiều tấm lòng của những cán bộ, hội viên Hội LHPN TP Cao Lãnh. Các chị đã tạm gác lại việc nhà cùng nhau nấu từng chai nước mát, từng món ăn, chăm chút trang trí bàn tiệc dành tặng cho những người phụ nữ, người bán vé số còn khó khăn trong cuộc sống. Bà Đào Kim Thủy - thành viên Bếp ăn Nghĩa tình Phường 2, TP Cao Lãnh, cho biết: “Chúng tôi chỉ góp sức cùng nhau làm, còn góp của là những tấm lòng của người dân Phường 2, từ dầu ăn, rau củ, khi bếp ăn cần là các mạnh thường quân đều hỗ trợ rất nhiệt tình. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong thời gian tới...”.

Với sự đồng lòng, góp sức hỗ trợ những người yếu thế, Hội LHPN TP Cao Lãnh cùng các cơ sở Hội, các đơn vị, công ty, nhà hảo tâm dành tất cả sự trân trọng đến với người nghèo, cận nghèo, người bán vé số lẻ bằng những món quà, cử chỉ quan tâm, đồng cảm qua bữa cơm đơn giản nhưng đậm vị nghĩa tình. Qua đó tiếp thêm động lực để bước chân của những người bán vé số nghèo vơi bớt nhọc nhằn trong hành trình mưu sinh. Những hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo có được căn nhà ấm áp, an cư lạc nghiệp ổn định cuộc sống, những trẻ em được sắm thêm dụng cụ học tập tiếp tục đến trường vì một tương lai tươi sáng.

C.P.

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/se-chia-yeu-thuong-voi-bot-nhoc-nhan-120753.aspx