Sẽ cho thôi chức đối với Hiệu trưởng lập khống hồ sơ xây dựng phòng học

Cơ quan có thẩm quyền đang làm quy trình cho thôi chức Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hưng đối với bà Lê Thị Thu Hiền.

Hôm 6/12, trao đổi với phóng viên Báo Gia Đình Việt Nam, một lãnh đạo thuộc thành phố Thanh Hóa cho biết, cơ quan có thẩm quyền đang làm quy trình để cho thôi chức Hiệu trưởng đối với bà Lê Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hưng.

“Theo quy định, cán bộ nhiều lần bị kỷ luật liên tiếp thì cho thôi chức lãnh đạo (Hiệu trưởng nhà trường). Hiện tại, cơ quan có thẩm quyền đang thực hiện quy trình để cho thôi chức đối với bà Hiền”, vị lãnh đạo (đề nghị giấu tên) nói.

Trường tiểu học Quảng Hưng, nơi cô Hiền đang công tác.

Về thông tin bà Hiền nhiều lần bị kỷ luật nhưng sắp được điều lên công tác ở cấp cao hơn, vị cán bộ này cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể: “Hiện tại chưa có quyết định gì về việc điều cô Hiền lên Phòng Giáo dục và Đào tạo làm việc. Chắc việc điều chuyển bà Hiền mới chỉ là dự kiến”.

Trước đó, cách đây vài tháng, kết luận Thanh tra của UBND thành phố Thanh Hóa chỉ rõ, bà Lê Thị Thu Hiền có liên quan tới các vi phạm về việc tổ chức dạy và học, cùng nhiều vi phạm về tài chính khác. Đặc biệt, Thanh tra thành phố khẳng định, Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hưng lập hồ sơ khống để thanh toán số tiền hơn 94 triệu đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để kết luận bà Hiền lợi dụng chức vụ quyền hạn tham ô tài sản.

Với những hành vi trên, tháng 11/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã ban hành Quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Hiền. Tiếp đó, UBND thành phố đã họp và thống nhất kỷ luật bà Lê Thị Thu Hiền với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền.

Trước đó, cuối năm 2016 bà Lê Thị Thu Hiền cũng bị kỷ luật khiển trách do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 5 tháng không tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Tại thời điểm trên, bà Hiền vẫn được UBND thành phố Thanh Hóa điều động từ Trường Tiểu học Quảng Đông sang Trường Tiểu học Quảng Hưng là Hiệu trưởng.

Ngày 17/7/2017 (khi thời gian bà Hiền nhận kỷ luật mới hơn 6 tháng), Đảng ủy phường Quảng Hưng ra quyết định chuẩn y chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đối với bà Hiền. Điều này gây nhiều bức xúc đến giáo viên và phụ huynh...

Bên cạnh đó, việc cơ quan có thẩm quyền dự kiến điều chuyển bà Hiền – cán bộ trong 2 năm nhận nhiều hình thức kỷ luật về mặt Đảng, Chính quyền lên công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa khiến dư luận có cái nhìn thiếu tích cực về công tác cán bộ tại thành phố Thanh Hóa nói chung.

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/se-cho-thoi-chuc-doi-voi-hieu-truong-lap-khong-ho-so-xay-dung-phong-hoc-d137303.html