Sẽ có 3 kỷ lục được xác lập tại Festival trái cây VN lần thứ nhất tại Tiền Giang

(HNMO) - Đó là thông tin mà BTC Festival trái cây Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Tiền Giang công bố trong buổi họp báo diễn ra sáng nay (26/3) tại Hà Nội. 3 kỷ lục đó gồm: “Tứ linh 1000 năm thương nhớ Thăng Long”, con rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti dài nhất Việt Nam, bản đồ trái cây lớn nhất.

Festival trái cây VN lần đầu tiên tổ chức tại Tiền Giang mang chủ đề “Tiền Giang mở hội – Sông hóa Rồng, cho cây lành trái ngọt”, diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24/4 tới với nhiều chương trình, hoạt động đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là Lễ hội trái cây hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Lễ hội trái cây Tiền Giang giới thiệu sản phẩm miệt vườn của mọi miền trong cả nước Theo số liệu của BTC, kỷ lục Tứ linh 1000 năm thương nhớ Thăng Long sẽ có chiều ngang là 18m - cao 5m, con rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti, một hình thức nghệ thuật đường phố, dài 400m và tấm bản đồ lớn nhất Việt Nam có chiều cao 6m - ngang 4m. Ngoài tác phẩm con rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti thì hai tác phẩm còn lại đều được kết bằng trái cây của khắp các miền để chỉ nhìn vào đó công chúng có thể thấy được hết tiềm năng trái cây rất phong phú của Việt Nam. Bên cạnh xác lập các kỷ lục trong Festival trái cây thì tại Lễ hội lần này sẽ có nhiều hoạt động phong phú. Điểm nhấn chính của chương trình lần này là Lễ khai mạc (20h ngày 19/4) và Bế mạc (20h ngày 24/4) sẽ được tổ chức tại sân khấu trung tâm, đường Hùng Vương, TP Mỹ Tho. BTC sẽ thiết kế sân khấu tái hiện cảnh sông nước với thuyền bè đi lại cùng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Hoạt động lớn thứ 2 là Hội chợ triển lãm các sản phẩm nông nghiêp với trên 700 gian hàng của các tỉnh trong cả nước; Hội thi trưng bày trái ngon, tạo hình bằng trái cây… giới thiệu những sản phẩm miệt vườn là đặc sản của các địa phương. Lễ hội sẽ trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật được kết từ trái cây Một Lễ hội ẩm thực “Hương Việt” diễn ra tại đường 30/4 cũng sẽ là điểm nhấn để thu hút du khách. Tại đây, sẽ có các hoạt động chế biến món ăn đặc sản từ các sản phẩm miệt vườn, giới thiệu ẩm thực 3 miền: Bắc – Trung – Nam. Trong khuôn khổ của Festival trái cây còn có một số Lễ hội mang tính địa phương được tổ chức như Lễ hội Chợ nổi Cái Bè (từ ngày 20 – 22/4), sẽ tái hiện lại nét sinh hoạt mua bán trên sông nước của các gia đình, trong đó sẽ có màn hò đối đáp trên sông; Lễ hội Xoài Cát Hòa Lộc tại khu thương mại tổng hợp Satra (từ ngày 21 – 23/4) với các hoạt động: chợ trái cây, hội chợ hàng Việt, Diễu hành xe hoa, Lễ hội trái cây…. Tại buổi họp báo, BTC Festival trái cây Tiền Giang cho biết, ước tính sẽ có khoảng 100.000 lượt khách đến với Tiền Giang nhân sự kiện này. Hiện nay tỉnh Tiền Giang đã chuẩn bị đủ cơ sở hạ tầng, hệ thống khách sạn nhà hàng để đón tiếp lượng lớn du khách đổ về. Kinh phí đầu tư cho Lễ hội lần này ước tính khoảng 25 tỷ đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/van_hoa/317350/se-co-3-ky-luc-duoc-xac-lap-tai-festival-trai-cay-vn-lan-thu-nhat-tai-tien-giang.htm/