Sẽ có 'derby xứ Nghệ'?

Nghe tin Hà Tĩnh quyết tâm đầu tư đội bóng hạng Nhất và phấn đấu lên V-League vài năm sau, người dân xứ Nghệ đang trông chờ vào trận derby xứ Nghệ.

Trước hết, phải nói xứ Nghệ bao gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh luôn có nhiều nhân tài sân cỏ. Lâu nay, Hà Tĩnh tập trung phát triển bóng chuyền nên khá nhiều cầu thủ bóng đá phải mưu sinh trên sân cỏ khắp cả nước. Nếu được đầu tư, cũng như SLNA chắc chắn địa phương này không thiếu nhân tài sân cỏ.

Những tài năng

Có thể kể ra thủ môn Phan Đình Vũ Hải sinh năm 1994, lớn lên tại huyện Nghi Xuân và gia nhập Hải Phòng FC năm 2012. Trung vệ Tiến Dũng sinh ra và lớn lên tại vùng đất học huyện Đức Thọ. Năm 2008, anh trúng tuyển vào Đội trẻ Quân khu 4, sau này vào Trung tâm bóng đá Viettel.

Đội Hà Nội B đang làm thủ tục chuyển hộ khẩu về Hà Tĩnh. Ảnh: Internet

Đội Hà Nội B đang làm thủ tục chuyển hộ khẩu về Hà Tĩnh. Ảnh: Internet

Trung vệ Trương Trọng Sáng sinh năm 1993 tại huyện Thạch Hà. Anh từng gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng trong màu áo U21 Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng. Anh thi đấu cho Phú Yên tại Giải hạng Nhì năm 2015 trong vị trí trung vệ, có công lớn đưa bóng đá Phú Yên lên hạng Nhất. Trọng Sáng hiện đang khoác áo CLB Huế thi đấu Giải hạng Nhất Quốc gia theo dạng cho mượn.

Cầu thủ trẻ Phan Bá Hoàng sinh năm 1999 ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, trúng tuyển vào lò PVF khi vừa tròn 13 tuổi, là cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Bá Hoàng từng cùng PVF giành Huy chương Bạc tại giải U17 Quốc gia năm 2016 và U19 Quốc gia năm 2017.

Nổi bật nhất phải kể đến Quả bóng vàng 2017 Đinh Thanh Trung. Anh trưởng thành từ bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Năm 2009, Thanh Trung rời Hà Tĩnh để bắt đầu sự nghiệp tại Hòa Phát Hà Nội, sau đó đến với QNK Quảng Nam từ giai đoạn 2 của mùa giải V.League năm 2012.

Với khả năng xử lý bóng điêu luyện bằng chân trái cùng với tư duy chiến thuật sắc bén và khả năng sút xa, đá phạt thượng hạng, Đinh Thanh Trung đang cho thấy mình xứng đáng là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.

Và đội bóng Hà Tĩnh

Thời gian qua, các đội tuyển bóng đá trẻ của Hà Tĩnh (đặc biệt là U11, U13, U16 và U18) nhiều năm liền được vào vòng chung kết toàn quốc và đã vô địch U16 mùa giải năm 1999, vô địch U18 mùa giải 2000; đội bóng đá Hà Tĩnh đã tham gia thi đấu tại Giải hạng Nhì quốc gia từ năm 2003 đến năm 2011.

Nhưng bước ngoặt năm nay khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Vinh ký Văn bản số 1412/UBND-KGVX ngày 22/3, đề nghị các bộ, ngành liên quan cho phép CLB Bóng đá Hà Nội về thi đấu tại Hà Tĩnh trong mùa giải 2018, với tên gọi CLB Bóng đá Hà Tĩnh.

QBV 2017 Đinh Thanh Trung trưởng thành từ bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Ảnh: Internet

Theo đó, hai Công ty cổ phần thể thao T&T (chủ sở hữu đội bóng) và Công ty TNHH phát triển thể thao Thịnh Phát đã ký hợp đồng nhằm thay đổi đơn vị sở hữu đội hạng Nhất Hà Nội kể từ tháng 3 năm nay. Hai bên có công văn gửi lên VFF với mục đích muốn “thay áo” CLB hạng Nhất Hà Nội thành CLB Hà Tĩnh, nhằm mục đích đưa đội bóng này về Hà Tĩnh thi đấu giải hạng Nhất 2018.

CLB hạng Nhất Hà Nội đã giành suất lên chơi hạng Nhất nhờ chiến thắng 3-0 trước Bình Thuận ở giải hạng Nhì 2017. Đây là đội bóng tập hợp nhiều cầu thủ trẻ được dẫn dắt bởi HLV Phạm Minh Đức, có 4 cầu thủ vốn đã có thời gian ăn tập, thi đấu ở Hà Nội FC tại V.League 2017 gồm Đậu Văn Toàn, Nguyễn Như Tuấn, Phùng Viết Trường và Nguyễn Mạnh Tiến.

Tuy nhiên, theo đúng quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thì CLB hạng Nhất Hà Nội sẽ không được chuyển tên, đổi chủ, vì chưa thi đấu hạng Nhất. Điều kiện để đội bóng của bầu Hiển trở thành CLB Hà Tĩnh là phải có ít nhất 1 năm thi đấu ở giải hạng Nhất.

Oái ăm là nếu không được chuyển hộ khẩu thì Hà Nội có đến 3 đội hạng Nhất, bản thân Hà Nội B cũng không được đá thắng để lên hạng V-League vì như thế là phạm luật "một ông chủ 2 đội bóng".

Có lẽ với 2 trong 5 thành viên Ban bóng đá chuyên nghiệp VFF, ít nhiều liên quan đến bầu Hiển là ông Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch CLB Hà Nội ở V-League) và ông Bùi Xuân Hòa (Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng) họ sẽ biết cách tư vấn “lách luật”. Rất có thể văn bản cũ được soạn lại, đội bóng chỉ đổi tên và trụ sở chứ không phải chuyển đổi chủ sở hữu, thế là xong.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/se-co-derby-xu-nghe-190624.html