Sẽ có gần 700 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11-12-2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên.

Tham dự Đại hội có 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban tổ chức giới thiệu về Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X

Theo ông Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X có tiêu đề “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”, gồm hai phần: Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp bộ Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện. Hội Sinh viên Việt Nam đã thành lập thêm 5 tổ chức Hội cấp tỉnh, 7 tổ chức Hội cấp trường trực thuộc Trung ương, 3 tổ chức Hội ở ngoài nước. Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, 8 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với gần 1,4 triệu hội viên.

Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt. Công tác phát hiện mô hình, nhân rộng điển hình được quan tâm thực hiện ở các cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phổ biến, mang lại nhiều giá trị tích cực cho công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X gồm 5 phiên. Phiên trọng thể, diễn ra vào sáng ngày 10-12, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đến dự và phát biểu. Ngoài ra, tại phiên thứ năm của Đại hội, (chiều ngày 11-12) lãnh đạo Chính phủ sẽ gặp gỡ, đối thoại với các đại biểu Đại hội. Tại buổi đối thoại này, các bạn sinh viên sẽ trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những kiến nghị với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Ngành về những vấn đề mình quan tâm.

Mục tiêu công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Hệ thống chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 10 chỉ tiêu. Đồng thời, trên cơ sở kế thừa kết quả của những năm qua, dự thảo văn kiện trình Đại hội quyết định tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc “xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới” như mục tiêu đề ra.

Cùng với đó sẽ thực hiện các nhóm giải pháp như: Nhóm giải pháp “Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức” chỉ ra các giải pháp mà các cấp bộ Hội sẽ tập trung cụ thể hóa mục tiêu xây dựng lớp sinh viên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với tổ quốc

Nhóm giải pháp “Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học” tập trung vào các nội dung: định hướng ý thức, trách nhiệm, phương pháp và khích lệ, cổ vũ tinh thần học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động cụ thể giúp sinh viên trổ tài, trải nghiệm, học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; kịp thời động viên, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu.

Nhóm giải pháp “Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tiếp tục nhấn mạnh triển khai các mô hình, chương trình, chiến dịch sinh viên tình nguyện đã thực hiện trong nhiều năm qua, bên cạnh đó phát triển hoạt động tình nguyện quốc tế, tình nguyện gắn với chuyên môn giải quyết các vấn đề mới đặt ra với xã hội, chú trọng việc trang bị kỹ năng hoạt động tình nguyện cho sinh viên…

Nhóm giải pháp “Sinh viên rèn luyện thể chất” tập trung đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên tập luyện một môn thể thao”, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, giải thể thao bán chuyên, mở rộng quy mô các giải thể thao hiện có.

Nhóm giải pháp “Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế” chú trọng vào việc nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập, tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng, năng lực sử dụng tiếng Anh, tin học, kết nối giữa Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước và trong nước.

Xuân Thanh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/se-co-gan-700-dai-bieu-tham-du-dai-hoi-toan-quoc-hoi-sinh-vien-viet-nam-lan-thu-x-128688.html