Sẽ có mưa dông, lốc, sét và chuyển lạnh ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay (16-10) các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22oC, ở vùng núi phía bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20oC. Cảnh báo mưa dông, lốc, sét.

Nhiều diện tích lúa thu đông ở Hậu Giang sắp đến kỳ thu hoạch bị ngập úng do mưa lớn và triều cường. Ảnh: T.Chánh

Nhiều diện tích lúa thu đông ở Hậu Giang sắp đến kỳ thu hoạch bị ngập úng do mưa lớn và triều cường. Ảnh: T.Chánh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay (16-10) các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22oC, ở vùng núi phía bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20oC. Cảnh báo mưa dông, lốc, sét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi Ðông Bắc và Việt Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Nhằm chống xói lở mái đê, bảo đảm an toàn cho đê tả sông Bùi đi qua các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Ðồng Phú, Hòa Chính (huyện Chương Mỹ), UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Bùi, có tổng chiều dài hơn 1,4 km, với tổng mức đầu tư khoảng 37,3 tỷ đồng.

* Trận mưa lớn kèm dông lốc cuối tuần qua đã gây nhiều thiệt hại tại hai huyện Trảng Bom và Tân Phú (Ðồng Nai). Lốc xoáy làm đứt nhiều đoạn dây điện, gãy đổ cột đèn chiếu sáng, làm chập điện, đổ sập nhiều bảng hiệu... Tuy có nhiều thiệt hại về tài sản nhưng rất may không có thiệt hại về người.

* Ðài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước sông Cửu Long đang xuống vào những ngày đầu tuần, sau lên lại từ ngày 18-10. Dự báo đến ngày 25-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,05 m; tại Châu Ðốc ở mức 2,95 m, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long ở mức báo động 1 - báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Ðồng Tháp, Long An.

* Ðợt triều cường xảy ra những ngày đầu tháng 10 đã gây vỡ đê Tân Bắc, nước tràn vào nhiều vườn cây ăn trái của người dân ở ấp Tân Bắc và Tân Tây, xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre) bị ngập diện rộng. Trong đó, có nhiều héc-ta sầu riêng đặc sản tại địa phương bị thối rễ, rụng lá và chết khô hàng loạt, phải đốn bỏ, trong khi đó thị trường cây giống sầu riêng hiện đang rất cao, trung bình từ 120 đến 150 nghìn đồng/cây giống.

* Do triều cường dâng cao cộng thêm lũ đổ về nhiều và sớm hơn mọi năm đã làm nhiều diện tích mía, lúa ở tỉnh Hậu Giang sắp đến thời kỳ thu hoạch bị đổ ngã chìm trong nước. Ðược biết, toàn tỉnh có 5.516 trong tổng số 8.858 ha mía chưa thu hoạch bị ngập úng do triều cường từ 10 đến 30 cm. Trong đó, nhiều nhất là huyện Phụng Hiệp 4.906 ha, thị xã Ngã Bảy 320 ha và thành phố Vị Thanh 290 ha. Ðến nay, đã có 192,6 ha bị thiệt hại.

* Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ðồng Tháp yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đê bao, gia cố ngay những đoạn đê bao cống đập còn thấp, chủ động bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp một cách an toàn; song song đó, phải tổ chức, chỉ đạo lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai sẵn sàng ứng trực hỗ trợ người dân ứng phó hiệu quả, bảo đảm an toàn về người, tài sản, hạn chế thiệt hại do lũ gây ra.

* Hồi 18 giờ ngày 13-10, tàu cá NA 90988 TS của ngư dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang hoạt động khai thác hải sản thì bị hỏng máy chính, nước tràn vào có nguy cơ bị chìm. Trên thuyền có 18 thuyền viên. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã khẩn trương điều động tàu CN09 và 15 cán bộ khẩn trương cứu nạn tàu cá. Ðến 20 giờ ngày 14-10, tàu cứu hộ đã tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành cứu hộ và lai dắt vào bờ.

* Hồi 9 giờ ngày 15-10, đại diện chỉ huy đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã bàn giao 43 ngư dân của tàu QNa 91919 TS bị chìm cho đại diện tàu QNa 91269 TS để đưa ngư dân vào bờ. Trước đó, hồi 14 giờ 30 phút ngày 11-10, tàu QNa 91919 TS đang câu mực trên biển thì bị phá nước và bắt đầu chìm.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37932902-se-co-mua-dong-loc-set-va-chuyen-lanh-o-bac-bo.html