Sẽ có Premier League 2?

Premier League là giải VĐQG ở Anh, tức là hạng đấu cao nhất ở xứ sở sương mù. Premier League trong vài năm trở lại đây 'ăn nên làm ra' nhờ bản quyền truyền hình 3 năm (2016-2019) với hai nhà đài Sky Sports và BT Sport lên hơn 5 tỷ bảng chia cho 72 đội bóng. Trong lúc các đội bóng Premier League hốt bạc trong vụ chia tiền này thì các đội bóng ở Championship hay hạng thấp hơn nữa sống èo uột.

Premier League là giải VĐQG ở Anh, tức là hạng đấu cao nhất ở xứ sở sương mù. Premier League trong vài năm trở lại đây "ăn nên làm ra" nhờ bản quyền truyền hình 3 năm (2016-2019) với hai nhà đài Sky Sports và BT Sport lên hơn 5 tỷ bảng chia cho 72 đội bóng. Trong lúc các đội bóng Premier League hốt bạc trong vụ chia tiền này thì các đội bóng ở Championship hay hạng thấp hơn nữa sống èo uột.

Ông chủ của CLB Leeds United đang đòi công bằng tài chính cho các CLB hạng dưới ở Anh.

Đó là lý do ông chủ CLB Leeds United, Andrea Radrizzani kêu gọi "ly khai" và tạo ra một giải đấu mới có tên mới là "Premier League 2" bởi vì Championship đang sống khó khăn. Ông chủ người Ý còn là chủ của một công ty truyền hình thể thao Internet tên họi Eleven Sports cho rằng việc chia tiền từ Sky Sports là không công bằng.

Ông Radrizzani bỏ ra 45 triệu bảng để mua Leeds và hiện đang là chủ sở hữu duy nhất của đội bóng từng tung hoành ở Premier League nhưng đã phải chơi ở Championship suốt 9 năm qua. Ông từ chối những lời đề nghị mua lại vì quyết tâm gầy dựng Leeds trở nên hùng mạnh ở Premier League với khoản đầu tư 100 triệu bảng. Để hùng mạnh được ở Premier League thì Leeds cần phải căn bản ngay từ Championship. Ông muốn Leeds cũng như tất cả đội bóng ở Championship được đối xử công bằng trong việc chia tiền bản quyền truyền hình.

Leeds có 19/46 trận ở mùa giải trước và 6/12 trận mùa này được trực tiếp trên Sky Sports; có tầm 500.000 tới 600.000 lượt coi trực tiếp nhưng chỉ kiếm được 2,5 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. Tổng số tiền bản quyền truyền hình mà Leeds nhận được trong năm 2017 là 7,5 triệu bảng. Con số đó chẳng bõ bèn gì với 100 triệu bảng với đội bóng đứng chót bảng xếp hạng Premier League. Ngay cả khi đội Premier League rớt hạng xuống Championship cũng nhận được tầm 75 triệu bảng ở 2 mùa giải đầu tiên. Rõ ràng có sự chênh lệch quá lớn giữa Premier League và Championship.

Chính sự bất công đó đã thôi thúc Radrizzani kêu gọi các ông chủ ở Championship tính chuyện "ly khai" để tạo ra giải đấu nhằm chia tiền bản quyền một cách công bằng hơn. Các đội bóng ở Championship phần lớn chông chênh tài chính và thường xuyên thay đổi chủ. Một khi tiền bản quyền được chia công bằng hơn thì các đội bóng sẽ ổn định để phát triển. Ông chủ người Ý tin rằng một khi ý tưởng này được đưa ra bàn thảo sẽ nhận rất nhiều sự ủng hộ từ các ông chủ ở Championship.

Ý tưởng của Radrizzani chắc chắn buộc ban tổ chức Premier League phải cân nhắc lại kế hoạch chia tiền bản quyền truyền hình, nhất là sẽ tăng lên nữa vào mùa hè tới. Một khi các ông chủ ở Championship dẫn tới việc "ly khai" thì giá trị bản quyền truyền hình hiện tại với Sky Sports và BT Sport phải đàm phán lại với giá thấp hơn. Ngoài ra, sức mạnh của hệ thống giải đấu ở Anh quốc cũng sẽ suy yếu vì mất đi hạng đấu kế cận.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_196640_.aspx