Sẽ cung cấp đủ mặt hàng thiết yếu cho người dân vùng dịch và lân cận

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định hàng hóa thiết yếu cho người dân vùng dịch và lân cận sẽ được cung cấp đầy đủ.

Trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ chiều tối 2/2 về giải pháp tiêu thụ hàng hóa, nông sản của người dân ở các vùng dịch, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: "Sẽ cung cấp đủ mặt hàng thiết yếu cho người dân, kể cả vùng dịch, vùng lân cận".

“Phải tập trung quan tâm chống dịch trước tiên, đảm bảo dịch không lây lan. Bộ Công Thương sẽ phối hợp các bộ, ngành để không xảy ra tình trạng "ngăn sông, cấm chợ". Đưa hàng sang địa phương khác phải tuân thủ quy định y tế”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương vừa nhắn, bây giờ hàng hóa vận chuyển của Hải Dương đi Quảng Ninh, Hải Phòng không cho qua.

"Quan điểm dứt khoát là “không ngăn sông cấm chợ”. Chí Linh khác với Hải Dương, mặc dù phong tỏa TP. Chí Linh nhưng hàng hóa của Chí Linh vẫn được ra vào nhưng phải có biện pháp phòng dịch", Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Ông dẫn chứng, lái xe ra phải có sự cách ly, kiểm soát, còn việc hàng hóa, nông sản thực phẩm của bà con nông dân Hải Dương được vận chuyển chạy qua địa phận Hải Phòng, Quảng Ninh hoặc tiêu thụ ở những địa bàn đó nhưng phải có biện pháp phòng chống dịch.

“Cấm xe không được qua thì chúng ta hơi bị thái quá, như thế không được. Chúng ta không chủ quan khinh suất nhưng cũng không được làm quá phức tạp tình hình vì chúng ta vẫn phải thực hiện mục tiêu kép”, Bộ trưởng nói.

Liên quan đến câu hỏi về trách nhiệm trong lời khẳng định: "Nếu địa bàn Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm" của Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, Chủ tịch Hà Nội đã hứa rất rõ ràng và đề cao trách nhiệm.

"Nếu Hà Nội “toang” thì anh ấy chịu trách nhiệm. Phải xem Hà Nội có toang hay không đã, lúc bấy giờ mới tính xem xử lý thế nào", Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói.

Về việc bắn pháo hoa, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, dịp Tết chúng ta chưa kiểm soát được dịch bệnh, tinh thần của Thủ tướng là các địa phương nên chủ động cho dừng lại tất cả các lễ hội đông người. Nếu có tổ chức phải ở mức bảo đảm giãn cách và kiểm soát được dịch bệnh.

Còn việc các tỉnh có bắn pháo hoa hay không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Thu Hằng - Hồng Nhì

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/se-cung-cap-du-hang-hoa-thiet-yeu-cho-nguoi-dan-vung-dich-va-lan-can-710413.html