Sẽ cưỡng chế 3 hộ dân ở xã Mai Lâm để thực hiện dự án

Ngày 8/1/2019, UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông báo về việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện GPMB đối với 3 hộ dân ở xã Mai Lâm để thực hiện dự án đường từ quốc lộ IA đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn.

Họp báo thông báo cưỡng chế 3 hộ dân ở xã Mai Lâm. Ảnh: VT

Dự án đường từ quốc lộ IA đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn có tổng chiều dài 7,379km, trong đó đoạn qua xã Mai Lâm 4,049km, tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng 512 hộ, 10 tổ chức bị ảnh hưởng, 3 công trình và vật kiến trúc bị ảnh hưởng gồm đường nước Công ty Xi măng Nghi Sơn; đường ống nước của Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu …

Đến nay, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng số tiền 93 tỷ đồng, đã có 413/512 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền, còn lại 99 hộ đang tiến hành chi trả, trong đó có 3 hộ là Mai Văn Lồng, Mai Văn Hồng, Mai Thị Chúc đã vận động, tuyên truyền nhiều lần nhưng vẫn cố tình không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng cho dự án.

Mặc dù, các hộ gia đình đã nhiều lần có đơn khiếu nại, chính quyền các cấp đã trả lời về việc áp dụng đầy đủ các chính sách, hỗ trợ theo đúng quy định của Nhà nước. Theo đó, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần làm việc với các hộ nhưng các hộ vẫn không đồng ý, chấp hành theo các quy định của pháp luật.

Chính quyền huyện Tĩnh Gia cũng đã làm việc xin ý kiến các ban, ngành chức năng của huyện, tỉnh để hoàn tất hồ sơ, phương án cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Dự kiến, việc cưỡng chế này 3 hộ gia đình này sẽ diễn ra trong tháng 1/2019.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/se-cuong-che-3-ho-dan-o-xa-mai-lam-de-thuc-hien-du-an_t114c1144n143490