Sẽ di dời điểm trung chuyển rác gây cản trở giao thông ở Hà Nội

Điểm trung chuyển tập kết rác trước tòa nhà King Palace (108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội), sát điểm đỗ dừng của một số tuyến xe buýt, khiến nhiều người dân bức xúc. Lãnh đạo phường Thượng Đình khẳng định, hết tháng 6 tới, sẽ di dời điểm tập kết rác này.

Ngày 16/4, Báo Điện tử VOV (VOV.VN) đăng tải nội dung “Xe rác tập kết xếp hàng dài giờ tan tầm, ngay điểm xe buýt ra vào bến”. Bài phản ánh đã nêu lên thực trạng, điểm trung chuyển tập kết rác trên đường Nguyễn Trãi, gần ngay vị trí xe buýt ra vào tuyến gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây mất mỹ quan đô thị. Trước tình trạng này, không ít người dân bày tỏ sự bức xúc bởi trước tòa nhà sang trọng như King Palace lại là nơi tập kết của rác thải. Nhiều người mong muốn, điểm ép rác này sẽ được chính quyền quan tâm và di dời, trả lại không gian thông thoáng, sạch đẹp cho đường phố.

Ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình cho biết, lãnh đạo phường đã nhận được phản ánh của người dân về vấn đề này. Điểm tập kết rác này đã có hàng chục năm nay, trước khi tòa nhà King Place được xây dựng và chưa có điểm xe buýt ra, vào như bây giờ. Ông Mỹ khẳng định, sau khi tòa nhà trung tâm thương mại được xây dựng nên và có điểm xe buýt thì điểm tập kết rác ở vị trí đó không còn phù hợp nữa, gây bất lợi cho người dân, nhất là vào giờ cao điểm.

“Trước đây, tại điểm này là nơi tập kết xe rác để ép rác vận chuyển đi. Tuy nhiên, khi tòa nhà Trung tâm thương mại được xây dựng, chúng tôi đã có ý kiến với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Thanh Xuân, đơn vị thu gom vận chuyển rác là Hợp tác xã Thành Công về việc để xe rác và thu gom vận chuyển tại đây là không đảm bảo mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông, vấn đề này đã được khắc phục một phần. Cụ thể, trước đây, rác được tập kết vào các khung giờ khác nhau, qua phản ánh, hiện nay, đơn vị thu gom rác đã tập kết rác vào một giờ cố định”, ông Mỹ cho biết.

Xe rác tập kết xếp hàng dài giờ tan tầm, ngay điểm xe buýt ra vào bến.

Theo ông Trần Phan Mỹ, tiếp nhận phản ánh, địa phương đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị duy trì vệ sinh môi trường của quận tìm địa điểm trung chuyển rác khác. Tuy nhiên, đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm vị trí phù hợp để di dời điểm tập kết rác. Phường cố gắng trong tháng 6 tới sẽ xử lý triệt để vấn đề tập kết rác thải, đang khiến nhiều người dân bức xúc.

“Hiện, chúng tôi vẫn chưa tìm được điểm trung chuyển rác phù hợp. Nếu điểm tập kết rác quá xa thì công nhân thu gom rác trong khu dân cư sẽ gặp khó khăn khi vận chuyển rác với quãng đường dài. Điều này sẽ khiến thời gian và chất lượng công việc không hiệu quả, không đảm bảo thu gom hết rác. Chúng tôi phấn đấu hết tháng 6, bắt buộc phải di dời điểm tập kết rác này”, ông Mỹ khẳng định./.

Hà Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/se-di-doi-diem-trung-chuyen-rac-gay-can-tro-giao-thong-o-ha-noi-post1015171.vov