Sẽ di dời mộ Trịnh Công Sơn về Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang hoàn tất các thủ tục di dời mộ của nhạc sĩ từ nghĩa trang Gò Dưa (Thủ Đức, TPHCM) về Huế an nghỉ.

 Mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa

Mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 2.4 cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất về việc giao đất làm nghĩa trang nhân dân làm phần mộ cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường, Cty Cổ phần Môi trường - Công trình Đô thị Huế, UBND thị xã Hương Thủy và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu các thủ tục liên quan đến việc cấp đất nghĩa trang.

Mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở nghĩa trang Gò Dưa sẽ được di dời về Huế.

Trước đó, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đề xuất với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nguyện vọng di dời phần mộ của cố nhạc sĩ từ TPHCM về quê nhà là Huế an nghỉ.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ra Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), nguyên quán là làng Minh Hương, xã Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông lớn lên và theo học tại Huế, sau vào Sài Gòn theo học Triết học trường Tây Lyceé Jean Jacques Rousseau Sài Gòn, tốt nghiệp Tú tài tại đây.

Tại Huế, một trong những ngôi nhà mà cố nhạc sĩ và gia đình từng sinh sống từ năm 1962 cho đến khi chuyển vào Nam, nay là quán cà phê Gác Trịnh ở tầng 2, số 203/19 dãy nhà C khu tập thể đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế.

Gác Trịnh - nhà cũ của Trịnh Công Sơn tại Huế.

Tin từ gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, trong dịp kỷ niệm 18 năm ngày mất cố nhạc sĩ năm nay, gia đình nhạc sĩ tổ chức tuần lễ Trịnh Công Sơn kéo dài từ ngày 30.3 đến 7.4.

Tuần lễ gồm chuỗi sự kiện: Đêm nhạc “Gọi tên bốn mùa” diễn ra tối 30.3 tại Sân vận động Hoa Lư - TPHCM; đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại đường sách Nguyễn Văn Bình - TPHCM vào chiều 1.4.

Tuần lễ thi vẽ tranh Trịnh Công Sơn với chủ đề “Trịnh Công Sơn trong tôi”; đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Nhà hát Lớn TPHCM vào hai ngày 3 - 4.4 với sự góp mặt của danh ca Nhật Bản Tokiko Kato - người dịch và biểu diễn ca khúc “Diễm xưa” bằng tiếng Nhật; ra mắt dự án phim Trịnh Công Sơn...

Tại Huế, nhiều hoạt động liên quan đến ngày mất cố nhạc sĩ cũng diễn ra như: Triển lãm tranh “Để gió cuốn đi” tại Gác Trịnh - nhà cũ của Trịnh Công Sơn ở Huế; đêm nhạc Trịnh tại nhà Kèn bên bờ sông Hương…

Tường Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/se-di-doi-mo-trinh-cong-son-ve-hue-666454.ldo