Sẽ hủy kết quả thi lớp 10 nếu thí sinh có 2 bài thi bị điểm 0

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa cho biết, trong buổi làm thủ tục thi vào lớp 10 công lập, có gần 700 thí sinh vắng mặt.

Tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi lớp 10 đạt 99,4%

Chiều 9.6, Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin về tình hình tổ chức học tập quy chế, làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Toàn thành phố có 201 điểm thi với tổng số 4.477 phòng thi phục vụ thí sinh thi vào lớp 10 công lập không chuyên và 402 phòng thi dự phòng. Số lượt thí sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi là 114.962 em, chiếm tỷ lệ 99,4% trong tổng số lượt thí sinh đăng ký dự thi. Có hơn 600 thí sinh vắng mặt do đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường đại học hoặc đi học nghề... Tổng số thí sinh cần hỗ trợ trong quá trình dự thi là 9 em. Các điểm thi đã có phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm cho thí sinh dự thi theo đúng nguyện vọng và các điều kiện dự thi theo đúng quy chế.

Trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi, có 15.364 cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại các điểm thi để làm nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 99,97% trong tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế bảo đảm đúng quy chế thi.

Tính đến 19 giờ, thông tin từ bộ phận thường trực Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội khẳng định, cơ sở vật chất phục vụ các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% các điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm từ Sở GD-ĐT Hà Nội; 100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi. Mỗi điểm thi đều có 1 máy phát điện dự phòng.

Các lỗi khiến thí sinh bị trừ điểm, đình chỉ thi lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội áp dụng quy chế thi tốt nghiệp THPT, do Bộ GD-ĐT ban hành. Theo đó, thí sinh vi phạm quy chế sẽ bị xử lý theo các mức độ: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi, hủy kết quả. Khiển trách là mức độ nhẹ nhất. Những thí sinh nhìn bài hoặc trao đổi bài lần đầu sẽ bị xử lý mức này. Các em bị lập biên bản, trừ 25% tổng điểm của bài thi đó.

Sẽ không cho thí sinh vào phòng thi nếu đến muộn 15 phút

Sẽ không cho thí sinh vào phòng thi nếu đến muộn 15 phút

Mức cảnh cáo áp dụng với thí sinh đã bị khiển trách một lần, tiếp tục tái phạm trong bài thi đó hoặc trao đổi giấy nháp, bài làm, chép bài thí sinh khác. Giám thị sẽ lập biên bản, tịch thu tang vật (nếu có). Với mức xử lý này, thí sinh bị trừ 50% tống điểm bài thi đó.

Với mức đình chỉ, thí sinh bị điểm 0 và không được thi các bài còn lại, đồng nghĩa bị hủy kết quả. Hình thức kỷ luật này được áp dụng với thi sinh trong trường hợp sau:

- Đã bị cảnh cáo trên 1 lần.

- Mang vào phòng thi hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ các vật dụng bị cấm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây cháy nổ, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin, có thể lợi dụng để gian lận.

- Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài.

- Viết, vẽ vào giấy thi những nội dung không liên quan đến bài.

- Gây gổ, đe dọa giám thị, thí sinh khác.

- Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ.

Quyết định đình chỉ thi do trưởng điểm thi ban hành. Thí sinh bị đình chỉ phải nộp bài, đề thi, giấy nháp và rời khỏi phòng thi, di chuyển về phòng chờ và chỉ được ra khỏi điểm thi sau khi hết giờ làm bài. Ngoài các trường hợp trên, thí sinh cũng nhận điểm 0 nếu bài thi được chép từ tài liệu; có hai bài làm trở lên trong một môn; bài thi có chữ của hai người trở lên; những phần viết trên giấy nháp, giấy thi không đúng quy định.

Mức tiếp theo là hủy kết quả thi lớp 10, áp dụng với thí sinh có hai bài thi bị điểm 0, để người khác làm bài thay và ngược lại, sửa bài thi sau khi đã nộp. Nếu giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, sử dụng chứng chỉ không hợp pháp, để người khác thi thay hoặc có hành vi phá hoại kỳ thi, có dấu hiệu vi phạm hình sự, thí sinh vừa bị hủy kết quả, vừa bị lập hồ sơ gửi cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Sở GDĐT Hà Nội quy định, chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đáp ứng đủ ba yêu cầu: Làm đủ số bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Ngoài việc làm đủ ba bài thi tốt nhất, thí sinh cần làm bài trung thực, không vi phạm quy chế thi. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định và cần lưu ý, nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi buổi đó.

8 giờ sáng mai (10.6), thí sinh làm bài thi Ngữ văn (thời gian 120 phút); 14 giờ chiều, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ (60 phút

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/se-huy-ket-qua-thi-lop-10-neu-thi-sinh-co-2-bai-thi-bi-diem-0-200960.html