Sẽ không còn 'Bóng ma trong nhà hát'

Nhà hát sân khấu kịch Broadway đưa tin vở nhạc kịch 'Bóng ma trong nhà hát', một biểu tượng của sân khấu âm nhạc, sẽ khép màn vĩnh viễn vào tháng 2/2023 tới đây.

Bóng ma trong nhà hát được xem là nạn nhân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Tỷ suất khán giả đến rạp giảm sút nghiêm trọng, theo hồ sơ phòng vé Broadway, tính đến ngày 11/9/2022, Bóng ma trong nhà hát đã thu về 867.000 đôla tại phòng vé, con số này không thể hỗ trợ và duy trì suất diễn của vở nhạc kịch này.

 Hình ảnh trong vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát. Ảnh: New York Times.

Hình ảnh trong vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát. Ảnh: New York Times.

Đóng cửa sau 35 năm công diễn

Đây là một vở nhạc kịch yêu cầu kinh phí đầu tư lớn, với sự dàn dựng và trang phục công phu cũng như dàn diễn viên và dàn nhạc lớn, và theo báo cáo, hiện tại vở diễn đang lỗ khoảng 1 triệu đôla mỗi tháng.

Tháng 9/2021, sau 18 tháng đóng cửa, khi Broadway tái khởi động, Bóng ma trong nhà hát từng tăng vọt về doanh thu phòng vé, nhưng du lịch chưa được phục hồi, doanh thu phòng vé vẫn không khả quan như trước khi xảy ra dịch bệnh.

Bóng ma trong nhà hát là một biểu tượng của sân khấu Broadway, được dàn dựng bởi ba nhân vật huyền thoại trong lịch sử sân khấu âm nhạc: nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber, đạo diễn Hal Prince và nhà sản xuất Cameron Mackintosh, Bóng ma trong nhà hát đã trở thành một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất của Broadway kể từ khi công chiếu ở New York vào năm 1988.

Một phát ngôn viên của Broadway nói với AP rằng vở nhạc kịch - một chương trình biểu diễn cố định trên sân khấu Broadway từ năm 1988, trải qua suy thoái kinh tế, chiến tranh và nhiều biến động văn hóa - sẽ trình diễn cuối cùng trên sân khấu Broadway vào ngày 18/2/2023. Việc đóng cửa sẽ diễn ra chưa đầy một tháng sau lễ kỷ niệm 35 năm công diễn.

Thương hiệu giải trí thành công mọi thời đại

Bóng ma trong nhà hát (Le Fantôme de l'Opéra) là cuốn tiểu thuyết của Gaston Leroux. Vốn là tiểu thuyết dài kỳ được in trên tờ Le Gaulois, từ tháng 9 năm 1909 đến tháng 1 năm 1910, Bóng ma trong nhà hát được nhà xuất bản của Pierre Lafitte in thành sách vào năm 1910. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Gaston Leroux trở thành nguồn cảm hứng cho điện ảnh, nhạc kịch, phim truyền hình và bài hát ở Pháp, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Bản tiếng Việt tiểu thuyết Bóng ma trong nhà hát. Ảnh: N.N.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong nhà hát Opéra Garnier của Paris và những đồn đại bí ẩn dưới tầng hầm của nhà hát, sau nhiều sự cố xảy ra liên tiếp ở nhà hát này vào cuối thế kỉ XIX.

Nội dung kể về chuyện tình giữa Phantom - Bóng ma trong nhà hát, có một giọng hát tuyệt vời và truyền dạy cho Christine, cô ca sĩ trẻ có giọng hát như mèo hen chuyên diễn vai phụ. Cô diễn viên phụ nhanh chóng được nhận vai chính và trở nên nổi tiếng khắp nước Pháp.

Câu chuyện trở nên kịch tính khi Phantom ngày một yêu Christine và muốn chiếm đoạt cô. Bóng ma vẫn thường ôm trong lòng một mối mộng mơ rằng Christine sẽ đáp trả lại tình cảm của mình. Nhưng nàng lại phải lòng một chàng quý tộc trẻ đẹp.

Đau khổ, tức giận, Phantom liền bắt cóc Christine tới nơi ở của mình, cạnh một chiếc hồ ngầm ở tầng hầm thứ bảy. Khi thấy chàng quý tộc trẻ bất chấp tất cả để chạy tới cứu người yêu và chứng kiến cảnh Christine có chết cũng không chọn mình, Phantom đã có thể giết họ. Nhưng rồi, đám đông phía trên đang đi xuống để tìm những người mất tích, trên tay là các ngọn đuốc sáng rực, Phantom buộc phải từ bỏ người mình yêu, chạy vào nơi tối tăm nhất của tầng hầm để ẩn nấp.

Từ đó trở đi, Phantom - người đàn ông bất hạnh với con tim tan nát, biến mất và không bao giờ được nhắc đến.

Vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách của Gaston Leroux, được Andrew Lloyd Webber soạn nhạc, Charles Hart viết lời, kịch bản được chấp bút bởi Lloyd Webber và Richard Stilgoe, trình diễn lần đầu tiên vào năm 1986 tại nhà hát Her Majesty's Theatre của hệ thống West End, London. Tác phẩm giành giải Laurence Olivier cho Nhạc kịch hay nhất của năm đó.

Hai năm sau (1988) vở kịch ra mắt khán giả Broadway ở New York và thu về 8 giải Tony, đặc biệt là hạng mục Nhạc kịch hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc cho Michael Crawford. Vở kịch cán mốc 10.000 buổi diễn vào ngày 11 tháng 2 năm 2012, và cho đến nay nó đã có 13.733 buổi biểu diễn giữ kỷ lục là vở nhạc kịch được công diễn liên tục lâu nhất của Broadway.

Được ước tính đã đạt doanh thu 6 tỷ đôla trên toàn thế giới và 1 tỷ đôla chỉ riêng tại hệ thống nhà hát Broadway, Bóng ma trong nhà hát có thể là thương hiệu giải trí thành công nhất mọi thời đại, hơn Avatar, hơn Titanic, nhiều hơn các bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao cộng lại.

Tố An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/se-khong-con-bong-ma-trong-nha-hat-post1355632.html