Sẽ miễn tiền phạt cho anh Nguyễn Cà Rê

Chiều 5-11-2018, tại Văn phòng UBND TP Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các ngành có liên quan đã làm việc với anh Nguyễn Cà Rê - người đổi 100USD tại tiệm vàng Thảo Lực không được cấp phép thu đổi ngoại tệ, bị xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) 90 triệu đồng - để xem xét đơn xin cứu xét đề nghị miễn tiền phạt VPHC của anh Rê và nghe báo cáo kết quả xác minh về hoàn cảnh anh này.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe anh Rê trình bày hoàn cảnh gia đình, nghe báo cáo kết quả xác minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam, người ký quyết định xử phạt VPHC đối với anh Rê, đã giao các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để ra quyết định miễn số tiền phạt 90 triệu đồng cho anh Rê. Đối với 100 USD, cơ quan chức năng thống nhất không trả lại vì đó là tang vật. Anh Rê xúc động, nói lời cảm ơn đối với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và cơ quan chức năng đã xem xét, giải quyết vụ việc thấu tình đạt lý.

Trước đó, ngày 29-10, anh Nguyễn Cà Rê đã gửi đơn xin cứu xét gửi UBND thành phố và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét miễn tiền phạt do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong đơn xin cứu xét có xác nhận hoàn cảnh gia đình của chính quyền địa phương, anh Nguyễn Cà Rê trình bày: Bản thân anh đã nhận thức được việc làm của anh (hành vi bị xử phạt) chưa đúng quy định của pháp luật, do bản thân có trình độ học vấn thấp, chưa hết cấp 1, không am hiểu các quy định của pháp luật. Gia đình anh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bản thân anh làm nghề tự do, không có thu nhập ổn định. Vợ anh làm nội trợ chăm sóc cha vợ bị bệnh nan y và hai con còn đang đi học. Vì vậy anh làm đơn xin được xem xét miễn số tiền phạt 90 triệu đồng do không có khả năng đóng phạt.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 30-10, Công an thành phố đã có Tờ trình số 1115/TTr-CATP-CSKT gửi Chủ tịch UBND thành phố báo cáo xác nhận hoàn cảnh anh Cà Rê thật sự khó khăn như anh khai trong đơn, phải nhận trợ cấp hằng tháng của địa phương. Tuy nhiên, bản thân ông Rê không bị mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến có khó khăn đặc biệt về kinh tế theo Khoản 1, Điều 76, Luật Xử lý VPHC. Tờ trình nêu rõ, hành vi vi phạm của anh Cà Rê do vô ý, việc xử phạt anh Cà Rê theo Quyết định xử phạt VPHC số 2284/QĐ-XPVPHC là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua các phương tiện truyền thông, mức phạt như trên không được dư luận đồng tình. Từ những căn cứ trên, kiến nghị UBND thành phố xem xét miễn tiền phạt cho anh Cà Rê.

Ngày 1-11, Giám đốc Sở Tư pháp ký Tờ trình số 2623/TTr-STP-QLXLHC căn cứ Điều 77 Luật Xử lý VPHC, thống nhất với Tờ trình số 1115 của Công an thành phố, kính đề nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

KIỀU CHINH - LINH CHI

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/se-mien-tien-phat-cho-anh-nguyen-ca-re-a103473.html