Sẽ nạo vét suối qua cầu Đại Lộ

Ông Chu Văn Tiến (ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) phản ảnh, khu vực cầu Đại Lộ (thuộc P.Tân Biên) thường xuyên bị ngập nước sau mỗi cơn mưa lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Nhiều hôm nước thoát không kịp, gây ngập sâu đến cả mét, khu vực này lại có nhiều phương tiện giao thông qua lại nên không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Cầu Đại Lộ (thuộc P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) thường xuyên bị ngập nước sau mỗi cơn mưa lớn. Ảnh: K.Liễu

- Về nội dung này, ông Nguyễn Duy Tân, Chánh văn phòng UBND TP.Biên Hòa cho biết, qua kết quả kiểm tra tuyến suối thoát nước từ vị trí cầu Đại Lộ, mới đây ngày 2-6, UBND TP.Biên Hòa ban hành văn bản chấp nhận chủ trương cho Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư thực hiện nạo vét suối từ cầu Đại Lộ đến cuối tuyến nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực. Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp môi trường đã cấp năm 2020.

Đồng thời, UBND TP.Biên Hòa giao UBND P.Tân Biên chủ trì cùng các đơn vị liên quan rà soát, vận động các hộ dân sống dọc hai bên suối tháo dỡ các công trình lấn chiếm suối (cầu dân sinh, kè đá học, cầu bê tông, xi măng...).

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra, UBND TP.Biên Hòa yêu cầu UBND P.Tân Biên tăng cường tuyên truyền cho người dân sống ven khu vực cầu Đại Lộ không xả rác xuống lòng suối, không xây dựng lấn chiếm hành lang tuyến suối, hạn chế lưu thông qua lại khi có mưa lớn. Bố trí thêm biển báo nguy hiểm, lan can dọc theo tuyến suối để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho người dân sống tại khu vực nói trên khi mùa mưa đến.

Gia An (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202006/se-nao-vet-suoi-qua-cau-dai-lo-3006795/