Sẽ phải di dời gần 14.000 hộ dân nếu lũ ở đồng bằng sông Cửu Long lên mức báo động 3

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên. Dự báo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ phải di dời 13.940 hộ dân đi tránh lũ nếu lũ lên đến mức báo động 3.

Các em học sinh ở bản Rừng Thông, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bị mắc kẹt ở tâm lũ trên đường đi học về đang di chuyển qua đường rừng vào 2 nhà dân duy nhất ở bên kia suối tá túc. Ảnh: A Dạy

Nguy cơ mất an toàn đê bao tại các tỉnh ĐBSCL

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến khoảng từ ngày 12-14/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam, sẽ có hàng chục ngàn hộ dân ĐBSCL sống ngoài đê bao bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Riêng tỉnh Đồng Tháp khả năng không bị ảnh hưởng đến khu vực dân cư. Trong khi đó, tỉnh An Giang đã di dời 114 hộ. Dự kiến, lũ lên mức báo động 3 sẽ di dời 1.790 hộ.

Theo dự kiến, nếu lũ lên cao, tỉnh Kiên Giang phải di dời khoảng 3.427 hộ dân; tỉnh Long An phải di dời khoảng 8.723 hộ dân. Hiện lũ chưa ảnh hưởng đến việc đi học của học sinh. Các địa phương đang khẩn trương thống kê, rà soát số lượng các điểm trường, học sinh bị ảnh hưởng nếu nước lũ lên báo động 3.

Miền Bắc: 3 người chết do lũ, nhiều ngôi nhà bị sập đổ

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) cho biết, mưa lũ trong những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 3 người chết; 371 nhà bị sập đổ, hư hỏng, ngập nước. Đến nay, đã có 54 nhà phải di dời khẩn cấp; hơn 1.006ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại. Nhiều công trình thủy lợi và tuyến đường giao thông bị hư hỏng, thiệt hại, sạt lở. Khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến đường giao thông lên tới hơn 700.000m3.

Hiện tại, các địa phương đang tập trung lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông. Đến ngày 31-8, Quốc lộ 6 qua địa bàn các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã được khắc phục, thông xe bước đầu. Các tuyến Quốc lộ qua địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên về cơ bản đã được thông xe.

Quốc lộ 37 qua địa bàn tỉnh Yên Bái hiện đang được xử lý, dự kiến sẽ được thông xe trong ngày hôm nay. Trong khi đó, các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn, xã vẫn còn nhiều điểm bị ngập, ách tắc, chưa khắc phục được.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/se-phai-di-doi-gan-14-000-ho-dan-neu-lu-o-dong-bang-song-cuu-long-len-muc-bao-dong-3/