Sẽ phát hành 2 loại tờ rơi về Luật tiếp cận thông tin

Sáng nay (24/12), tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức hội thảo 'Giới thiệu tờ rơi, tờ gấp tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin'.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, hội thảo nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về quyền tiếp cận thông tin nói chung và các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin nói riêng.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính - Bộ Tư pháp, sau khi tiếp thu ý kiến của nhiều chuyên gia, nội dung và hình thức của tờ rơi phải đảm bảo tính cụ thể, minh bạch, dễ tiếp cận của tài liệu này.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính – Bộ Tư pháp chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: YN)

Các ý kiến cho rằng, chỉ cần xây dựng 2 loại là tờ rơi dành cho các đối tượng và tờ rơi dành cho trẻ em (thay vì 6 loại cho 6 đối tượng như trước đây). Sau khi thống nhất ý kiến giữa Bộ Tư pháp và đại diện UNDP, các chuyên gia đã chỉnh lý, hoàn thiện các tờ rơi, tờ gấp theo hướng giảm số loại, căn chỉnh về nội dung và hình thức cho phù hợp với đối tượng tiếp cận. Mục tiêu chung là nâng cao nhận thức về quyền tiếp cận thông tin của người dân, đưa nội dung của Luật Tiếp cận thông tin đến gần hơn với các cá nhân, tổ chức trong xã hội.

“Chúng tôi cũng dự kiến dịch tờ rơi, tờ gấp này ra tiếng Anh và chữ nổi để phục vụ cho đối tượng là người nước ngoài và đối tượng là người khiếm thị”, bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hạnh, về cơ bản, nội dung của các tờ rơi, tờ gấp này đã hoàn thiện và có thể được sử dụng để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng. "Tuy nhiên, để có được một sản phẩm chất lượng, xứng đáng với sự đầu tư công sức của các chuyên gia, sự kỳ vọng, trông đợi của các đối tượng sử dụng, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện tờ rơi, tờ gấp này trước khi in ấn, phát hành”, bà Hạnh nói.

Phát biểu tại sự kiện, bà Catherine Phuong, Trợ lý Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cho rằng, việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân là tiêu chí quan trọng hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, một trong những giải pháp quan trọng đó là đảm bảo việc triển khai có hiệu quả Luật tiếp cận thông tin.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: YN)

“Trên cơ sở người dân được tiếp cận nhiều hơn với thông tin, họ sẽ hiểu hơn về Nhà nước, về các hoạt động công tác của các cơ quan Nhà nước. Qua đó cũng góp phần củng cố thêm niềm tin của người dân đối với Nhà nước”, bà Catherine Phuong cho hay.

Cũng theo bà Catherine Phuong, hiện nay trên thế giới có hơn 100 quốc gia đã ban hành luật liên quan đến quyền tiếp cận thông tin. Đánh giá cao nội dung của Luật tiếp cận thông tin tại Việt Nam, tuy nhiên theo bà Catherine Phuong, một thách thức không nhỏ là làm thế nào để triển khai những văn bản luật một cách hiệu quả trong thực tiễn?

“Điều quan trọng không chỉ việc người dân biết có Luật tiếp cận thông tin mà còn biết được quyền của mình để có thể tiếp cận được. Điều này sẽ tạo ra cơ sở để tăng cường sự tham gia của người dân vào các công tác của Nhà nước. Đó cũng là cơ sở đóng góp vào quá trình công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Theo tôi, tờ rơi mà Bộ Tư pháp xây dựng sẽ là một trong những nguồn để hỗ trợ người dân tìm hiểu thêm về các nội dung của Luật Tiếp cận thông tin", bà Catherine Phuong nhấn mạnh.

Phi Khanh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/se-phat-hanh-2-loai-to-roi-ve-luat-tiep-can-thong-tin-84195.html