Sẽ ra sao nếu có một đội hình 'đầu gấu' như thế này?

Trong thế giới bóng đá, bên cạnh những ngôi sao được ví như thiên thần như Kaka hay Ronaldinho thì vẫn còn nhiều cầu thủ thuộc dạng 'đầu gấu' khiến đối thủ phải e ngại. Vậy nếu những cầu thủ ấy đứng cạnh nhau thì tạo thành đội hình đáng sợ đến mức nào?

Oliver Kahn

Oliver Kahn chưa bao giờ được xem là một thủ thành lành tính.

Trong khung thành, nói về độ “dữ dằn” thì nhiều người có thể nghĩ đến “thủ thành chuyên ghi bàn” Jose Luis Chilavert hay gã khổng lồ của Man United và Đan Mạch Peter Schmeichel. Nhưng có một thủ thành huyền thoại để lại nhiều ấn tượng nhất cho người xem đó là Oliver Kahn. Nhắc đến thủ môn huyền thoại của Đức là nhắc đến QBV World Cup 2002 và biết bao vinh quang chói lọi khác trong màu áo Bayern Munich. Ngoài khả năng bắt bóng tuyệt đỉnh trên sân, điều mà Oliver Kahn khiến khán giả nhớ mãi về ông là tư chất thủ lĩnh. Kahn thừa sức khơi dậy tinh thần chiến đấu cho đồng đội bởi trên tất cả, ông luôn là một chiến binh.

Pepe – Materazzi – Ramos – Terry

Tạm bỏ qua yếu tố chuyên môn khi họ có thể không đá đúng sở trường của mình nhưng sẽ ra sao nếu một thủ môn được che chắn phía trên là bộ tứ vệ gồm Pepe (Bồ Đào Nha), Marco Materazzi (Italia), Sergio Ramos (Tây Ban Nha) và John Terry (Anh)?

Hàng thủ khiến mọi tiền đạo ngao ngán.

Chẳng phải tự nhiên mà người ta gọi Pepe là “đồ tể” bởi lối đá đầy máu lửa, bất chấp và không từ thủ đoạn nào miễn sao giành được chiến thắng. Và Marco Materazzi cũng có những phẩm chất tương đồng. Là một hậu vệ trưởng thành từ đất nước Italia với sự sáng tạo trứ danh về phòng ngự, Materazzi là tiêu biểu cho trường phái phòng ngự bằng sức mạnh, tiểu xảo, quyết liệt. Đó cũng là lý do vì sao Jose Mourinho đều thích hai người học trò khi làm việc tại Real Madrid và Inter Milan.

Hai ngôi sao khác cũng từng là học trò của Người đặc biệt là John Terry và Sergio Ramos. Điểm chung của cả hai là khả năng không chiến tuyệt vời cùng lối phòng ngự máu lửa nhưng không kém phần thông minh.

Với bộ tứ phòng ngự này, HLV sẽ có những nhân tố xuất sắc che chắn trước khung thành đội nhà và những miếng đánh khi tấn công cũng hay không kém.

Bên cạnh họ, những Nigel De Jong hay Ryan Shawcross là những dự bị xuất sắc. De Jong nổi tiếng với cú Kung-fu vào ngực của Xabi Alonso tại World Cup 2010 trong khi Shawcross gây ra ca chấn thương kinh hoàng cho Aaron Ramsey suýt làm chấm dứt sự nghiệp của ngôi sao xứ Wales này.

Keane – Vieira – Effenberg

Ba tiền vệ trong sơ đồ 4 – 3 – 3 nên trao cho Roy Keane – Patrick Vieira – Stefan Effenberg. Hai người đầu tiên là kỳ phùng địch thủ của nhau, là những con người làm nên bản sắc riêng của cặp đấu Man United – Arsenal thời hoàng kim và là hai trong những ngôi sao xuất sắc nhất của lịch sử Premier League. Trong khi ấy người còn lại là huyền thoại của bóng đá Đức nói chung hay Bayern Munich nói riêng. Cả 3 dường như được số phận sinh ra để làm thủ lĩnh trên sân bằng sự máu lửa mà đối thủ nào cũng phải e ngại. Trong đó Effenberg còn nổi trội hơn bởi khả năng sút xa tuyệt vời.

Vậy dự bị cho họ có thể là những ai? Gennaro Gattuso là lựa chọn không thể tốt hơn.

Suarez – Costa – Cantona

Eric Cantona là vua tại Old Trafford, là vị thánh trong mắt các Manucians. Nhưng ông cũng là ngôi sao lắm tài nhiều tật hàng đầu với cú kungfu vào CĐV Crystal Palace đã đi vào huyền thoại. Trong khi ấy Luis Suarez hay Diego Costa cũng sở hữu “thành tích bất hảo” không kém. Nhất là ngôi sao người Uruguay khi anh được nhắc đến thường xuyên với những scandal về phân biệt chủng tộc hay hành vi phi thể thao. Nhưng trên tất cả, ba con người này đều là tiền đạo xuất sắc của bóng đá thế giới.

Và để dự bị cho họ không khó để liệt kê ra những cái tên như Zlatan Ibrahimovic hay Mario Balotelli - những ngôi sao lắm tài nhiều tật trứ danh.

Huấn luyện viên

HLV Jose Mourinho là ứng viên hoàn hảo để dẫn dắt đội hình kể trên.

Và để “cầm đầu” đội hình dữ dằn này khó có thể trông cậy vào giáo sư khả kính như Arsene Wenger hay lịch lãm kiểu Gareth Southgate. Người xứng đáng “chọn mặt gửi vàng” phải là Jose Mourinho. Phải là một người dám chọc mắt HLV đối phương, trượt cỏ khi ăn mừng hay xúi học trò mình kiếm thẻ vàng để tẩy thẻ hoặc cho trút cát xuống sân để hạn chế lối đá đối phương. Tuy nhiên ông ấy cũng đoạt vô số danh hiệu nhờ vào tài năng kiệt xuất của mình.

Những sự sắp xếp có thể mang đến sự hoài niệm thú vị về những ngôi sao đã và đang tạo nên những cảm giác mạnh cho bóng đá thế giới. Có thể ai đó sẽ ghét họ nhưng bóng đá luôn ghi nhận họ là một phần không thể thiếu của lịch sử.

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:30 07/08/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/se-ra-sao-neu-co-mot-doi-hinh-dau-gau-nhu-the-nay-d483694.html