Sẽ tạm quây vườn tượng 12 con giáp, hạn chế khách tham quan

Sau buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành ở Hải Phòng, đại diện khu du lịch Hòn Dáu nói sẽ tạm quây vườn tượng 12 con giáp và hạn chế khách tham quan.

Chiều 29/3, bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng cho biết đã làm việc với đại diện khu du lịch Hòn Dáu liên quan đến các bức tượng 12 con giáp được đặt tại đây.

Theo đó, đoàn công tác đã có yêu cầu phía công ty tạm thời phong tỏa khu vườn tượng, hạn chế việc tham quan. "Điều này nhằm đảm bảo việc khách quan minh bạch cho hội đồng nghệ thuật sắp tới đưa ra đánh giá, thẩm định vườn tượng", bà Huyền lý giải.

Thời gian tới sẽ hạn chế khách tham quan vườn tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu. Ảnh: Tùng Chi.

Bà Huyền thừa nhận, việc yêu cầu tạm thời ngưng đón khách tham quan mới chỉ là khuyến cáo bằng miệng.

"Chưa ai ban hành bất cứ văn bản kết luận nào để chỉ đạo việc này. Việc đơn vị có phong tỏa hay không vẫn chưa thể ép buộc mà đang dừng lại ở góc độ cùng hợp tác để chờ kết luận chính thức", bà Huyền nói.

Lý giải việc cơ quan quản lý nhà nước gặp khó khăn trong quá trình xử lý vụ việc, ông Lê Văn Quý, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng bày tỏ: “Những bức tượng này là tượng thú, không nằm trong thông tư 113, về cấp phép cho các tượng đài, có kích thước lớn. Nhưng ở một văn bản khác, về mặt quản lý nhà nước lại có quy định, dù là tượng thú thì cũng phải đảm bảo tính thẩm mỹ và không được phi giáo dục, không được trái thuần phong mỹ tục”.

Ông Lê Văn Quý, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng. Ảnh: Thùy Linh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng nói: “Không thể gọi các bức tượng này là 12 con giáp được. Nếu là con giáp thì mèo phải là mèo, rắn phải là rắn. Cho dù có cách điệu vẫn phải để mọi người nhận ra là con gì, không cần phải có chú thích bên dưới như thế. Có lẽ nên gọi là con giáp hình người”.

Trước những biện pháp xử lý tạm thời của nhà quản lý, ông Hoàng Văn Thiềng, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu đã lên tiếng.

“Tôi bác bỏ việc trưng bày 12 bức tượng tại khu du lịch là phải có hồ sơ giấy phép. Đây là tượng vườn, để trên địa phận công ty tư nhân không phải có giấy phép. Chúng tôi trưng bày trên khu vực có thu phí tham quan. Nếu nó xấu hay nó không thu hút du khách thì chỉ chúng tôi là người bị thiệt hại”, ông Thiềng nói.

Trước mắt, ông Thiềng cho biết sẽ chấp thuận phương án đề xuất của nhà quản lý.

Ông Thiềng cho hay sẽ cho quây kín khu vườn tượng và làm cửa để mở ra phục vụ người lớn nếu họ có nhu cầu. Ban quản lý khu du lịch đã để biển cảnh báo và không tiếp nhận trẻ em dưới 18 tuổi lên tham quan tượng.

Tượng 12 con giáp khỏa thân được trưng bày ở Hòn Dáu. Ảnh: Google Maps.

Thùy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/se-tam-quay-vuon-tuong-12-con-giap-han-che-khach-tham-quan-post830225.html