Sẽ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7, thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với 8 đối tượng.

Ảnh minh họa.

Tăng lương cho 8 đối tượng từ 1/7?

Theo đó, 8 đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ -TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. (Xem thêm)

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chợ từng ba lần bị hỏa hoạn

Ngày 3/4, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành gồm trật tự đô thị, cảnh sát PCCC tiếp tục kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ.

Tại chợ Gà - Gạo (chợ Cầu Ông Lãnh xưa) dây điện buộc thành từng bó, chằng chịt cạnh các ổ điện và bạt che... ẩn chứa nguy cơ cháy nổ. Nhiều bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng.

Quay sang lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh, ông Hải yêu cầu bố trí bảo vệ dân phố túc trực 24/24 ở chợ phòng trường hợp hỏa hoạn, bởi tiểu thương và nhà dân buôn bán nhếch nhác, có thể xảy ra cháy bất kỳ lúc nào. (Xem thêm)

Sự cố tàu vỏ thép tại Bình Định: Cơ sở đóng tàu không đồng ý bồi thường

20 chiếc tàu vỏ thép nằm bờ do rỉ sét, hư hỏng ở Bình Định là câu chuyện làm hao tốn quá nhiều giấy mực suốt năm 2017. Trong số này, 15 tàu là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Bộ Công an); 5 chiếc còn lại do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương (Nam Định) đóng.

Đến thời điểm hiện nay, việc sửa chữa, khắc phục đã hoàn thành. 15 chiếc đã sản xuất trở lại; 5 chiếc, sau khi khắc phục sự cố (4 của Công ty Nam Triệu và 1 của Đại Nguyên Dương) đang chuyển đổi từ khai thác lưới vây sang nghề mành chụp, kiểm tra, sửa chữa ngư lưới cụ... (Xem thêm)

“Đến Nha Trang mà ngỡ như đang ở phố Tàu, nước Nga”

Với những du khách lần đầu đến Nha Trang sẽ rất ngạc nhiên bởi dọc các con phố, biển hiệu toàn bằng tiếng nước ngoài, từ nhà hàng, khách sạn, quán ăn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đến tờ rơi quảng cáo. (Xem thêm)

Vì sao làng biển Nam Ô trở thành “điểm nóng” ở Đà Nẵng?

Trong hai tuần qua, làng biển Nam Ô liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (Lancaster Nam O Resort, quận Liên Chiểu) đã trở thành điểm nóng ở Đà Nẵng.

Theo nhiều người dân địa phương, các vấn đề họ quan tâm, đề nghị lãnh đạo thành phố giải quyết và làm rõ là: Lối đi xuống biển của người dân, việc giữ lại không gian công cộng ở ghềnh đá Nam Ô; việc sử dụng ngân sách đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án và định hướng điều chỉnh quy hoạch... (Xem thêm)

“Thủ phủ” hành, tỏi Ninh Thuận điêu đứng

Nếu tình trạng này không được xử lý dứt điểm, "thủ phủ" của cây hành, tỏi ở Ninh Thuận có nguy cơ bị xóa sổ.

Ông Trương Hùng (thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải) cho biết gia đình ông chuyên canh cây hành tím ở vùng đất này trên 20 năm. Với gần 3,5 sào (1.000m2) hành, ông thu hoạch ổn định 2,3-2,5 tấn/vụ/sào. "Trước đây, hành, tỏi đều đều 4 vụ mỗi năm. Khoảng 2 năm trở lại đây, do đất bị nhiễm mặn nên bà con chỉ sản xuất được 2 vụ/năm. Thời gian trống giữa các vụ phải lo cải tạo đất, phân bón, tốn nhiều chi phí mới có thể sản xuất tiếp. Cũng vì đất bị nhiễm mặn nặng nên mỗi năm chỉ trồng được 2 vụ, năng suất cũng sụt giảm, chỉ còn 1,3-1,5 tấn/vụ/sào" - ông Hùng nói. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/se-tang-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-tu-17-3443012.html