Sẽ tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc trên biển tại điểm cực Đông đất liền Việt Nam

Sáng 18-4, ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch (HHDL) Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Khánh Hòa, HHDL sẽ phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư V.A Ekaterinburg tổ chức lễ chào cờ Tổ quốc trên biển tại điểm cực Đông đất liền Việt Nam (thuộc bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh) vào sáng 30-4.

Một nhóm khách du lịch tự do check in tại điểm cực Đông đất liền Việt Nam ở Mũi Đôi (Bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh)

Theo kế hoạch của HHDL Nha Trang - Khánh Hòa, buổi lễ sẽ có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu gồm lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đại diện các doanh nghiệp cùng đội quân nhạc, quân kỳ… Chiều 29-4, đoàn sẽ xuất phát từ Bến tàu Du lịch Long Phú (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), di chuyển bằng đường thủy đến vùng biển khu vực Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu) và neo lại ở đây để trải nghiệm nghỉ đên trên biển. Sáng 30-4, đoàn sẽ đón bình minh và thực hiện lễ chào cờ Tổ quốc trên biển ngay đối diện điểm cực Đông trên đất liền Việt Nam.

"Lễ chào cờ Tổ quốc trên biển tại khu vực Mũi Đôi - Hòn Đầu là sự kiện nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, công dân trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là chủ quyền biển đảo. Đồng thời, chương trình này cũng góp phần quảng bá vẻ đẹp, nét độc đáo của biển đảo Khánh Hòa; truyền đi thông điệp về Nha Trang - Khánh Hòa văn minh thân thiện và mến khách. Nhân sự kiện này, Hội Lữ hành Khánh Hòa sẽ khảo sát xây dựng tour du lịch Check-in điểm cực đông của Tổ quốc", ông Hoàng Văn Vinh chia sẻ.

 Phong cảnh tuyệt đẹp ở Mũi Đôi

Phong cảnh tuyệt đẹp ở Mũi Đôi

Bán đảo Hòn Gốm có hai mũi nhô ra biển được người dân địa phương gọi là Mũi Đôi. Trong đó, mũi xa nhất (có tọa độ 12o39’0’’ vĩ độ Bắc, 109o28’0’’ kinh độ Đông) được xác định là điểm cực Đông đất liền Việt Nam. Cách Mũi Đôi khoảng 500 mét, có một đảo nhỏ rộng khoảng 20.000m2 được gọi là Hòn Đôi (Hòn Đầu). Năm 2005, danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu) được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Kể từ đó, nhiều nhóm khách du lịch đã đặt mục tiêu chinh phục điểm cực Đông trên đất liền ở Mũi Đôi, cắm trại qua đêm để chờ đón bình minh ở Mũi Đôi. Các nhóm du khách còn tự làm cột mốc có khắc ghi tọa độ để tạo điểm check-in. Năm 2017, Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng bia chỉ dẫn danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu) và cột mốc tọa độ của điểm cực Đông đất liền Việt Nam ở Mũi Đôi.

Bia chỉ dẫn danh thắng quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đôi (Hòn Đầu)

XUÂN THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202104/khanh-hoa-se-to-chuc-le-chao-co-to-quoc-tren-bien-tai-diem-cuc-dong-dat-lien-viet-nam-8213531/