Sẽ xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm Điều dưỡng Người có công ở thị trấn Cửa Việt

Ngày 12-7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019), đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung đánh giá cao những kết quả tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong công tác chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt các hoạt động tri ân, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, các công trình tri ân, tưởng niệm, công trình tâm linh và các di tích văn hóa lịch sử. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị cần tập trung hơn nữa các giải pháp hỗ trợ để giải quyết dứt điểm những gia đình chính sách còn thuộc diện hộ nghèo; chăm lo giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện bình đẳng giới…

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đồng ý tiếp tục cấp kinh phí để Quảng Trị xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm Điều dưỡng Người có công đặt ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh; cũng như kinh phí cho Chương trình số hóa hồ sơ người có công với cách mạng.

Bộ trưởng cũng đồng ý chủ trương cho tỉnh Quảng Trị thành lập trường Cao đẳng nghề, nhưng phải đầu tư bài bản, chất lượng, hướng đến xây dựng một trường đa ngành, nghề, đa chương trình, việc đào tạo cần liên kết với doanh nghiệp và xã hội, đào tạo theo địa chỉ.

Về đề xuất của tỉnh Quảng Trị xây dựng đề án “Khát vọng hòa bình”, đồng chí Đào Ngọc Dung đánh giá đây là đề xuất hay, phù hợp với vị trí, đặc điểm của tỉnh nhưng yêu cầu đề án cẩn thể hiện, kết hợp rõ yếu tố văn hóa - tâm linh, hướng đến tương lai và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Đồng chí Đào Ngọc Dung trao tặng một tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội cùng đoàn công tác đã tặng 11 nhà tình nghĩa có tổng trị giá 620 triệu đồng; 40 triệu đồng cho Ban quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; một tỷ đồng cho Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; một tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị; năm suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, chiều ngày 11-7,đồng chí Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến đặt vòng hoa viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 và Di tích đặc biệt quốc gia Thành cổ Quảng Trị; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40845802-se-xay-dung-hoan-chinh-trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong-o-thi-tran-cua-viet.html