Sẽ xử lý mạnh tay quán trà sữa bán bóng cười, diễn nội y nếu tái phạm

Trả lời Zing.vn, Chủ tịch UBND phường Thổ Quan (Hà Nội) cho biết sẽ xử lý mạnh tay với quán trà sữa bán bóng cười, biểu diễn nội y nếu tiếp tục tái phạm.

Quán trà sữa bán bóng cười, biểu diễn nội y thâu đêm

Nhiều quán trà sữa ở Hà Nội phục vụ cho dân chơi với shisha, bóng cười, có người mẫu nội y biểu diễn. Các tụ điểm trá hình này qua mặt cảnh sát, hoạt động thâu đêm.

Ngay sau khi Zing.vn đăng tải phóng sự "Quán trà sữa bán bóng cười, biểu diễn nội y thâu đêm", Chủ tịch UBND phường Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội) Nguyễn Thành Trường cho biết phường đã nắm bắt được thông tin. Theo đó cơ sở 2:AM Tea Pub ở địa chỉ 360/10 phố Thổ Quan kinh doanh trà sữa nhưng có bán bóng cười (khí NO2) cho giới trẻ, gây mất an ninh trật tự.

Theo ông Trường, việc kinh doanh trá hình bóng cười của Tea Pub diễn ra khá lâu. "Từ khi mới khai trương, Tea Pub còn đưa lên cả mạng xã hội Facebook. Phường nhận được thông tin đã đến nhắc nhở chủ cửa hàng và họ hứa chấp hành", ông Nguyễn Thành Trường nói.

Trước thực tế thời gian gần đây, nơi này vẫn hoạt động "chui", bán bóng cười, shisha, biểu diễn nội y… cho giới trẻ, có thời điểm 2-3h sáng, Chủ tịch UBND phường ghi nhận và hứa sẽ tiếp tục giám sát, lập đoàn kiểm tra xử lý.

Ông Trường cho biết hiện bóng cười chưa nằm trong danh mục cấm, phường chưa tìm ra chế tài phù hợp để xử phạt.

"Đội liên ngành của phường tiếp tục nhắc nhở vì có hiện tượng thì phường phải giám sát chặt chẽ. Quán trà sữa kinh doanh quá giờ quy định thì xử phạt hành chính và sẽ có biện pháp mạnh tay nếu tái phạm", ông Trường nói.

Trong khi đó, Trưởng công an phường Thổ Quan Hồ Văn Thắng cho biết lực lượng công an luôn có tổ công tác kiểm việc kinh doanh trên địa bàn có đảm bảo an ninh trật tự hay không.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với UBND phường kiểm tra xử lý phản ánh của báo nêu về việc đối phó của 2:AM Tea Pub với công an khi lực lượng đi tuần tra vào ban đêm", Trưởng công an phường Thổ Quan nói.

Giới trẻ sử dụng bóng cười ở quán 2:AM Tea Pub (phố Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Đ. Phạm.

Tương tự, quán cafe The Temple ở 15B Trần Hưng Đạo (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) cũng công khai kinh doanh bóng cười phục vụ dân chơi trẻ tuổi. Quán hoạt động không khác gì các quán bar thông thường.

Một lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tiếp nhận phản ánh của Zing.vn và khẳng định sẽ chỉ đạo phường có biện pháp kiểm tra xử lý theo quy định của TP.

"Hiện, trên địa bàn có tình trạng sản xuất, kinh doanh bóng cười trở lại. Cơ quan chức năng quận đang phố hợp với Quản lý thị trường Hà Nội rà roát, tiến hành thu giữ khí bóng cười ở một số cơ sở kinh doanh", vị này nói.

Từ tháng 4/2017, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn về tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, buôn bán bóng cười.

UBND Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân tác hại của việc sử dụng bóng cười, sử dụng khí N2O trong các cơ sở y tế theo đúng quy định. Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh tác hại của việc sử dụng bóng cười, nghiêm cấm sử dụng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin của thành phố tăng cường truyên truyền về tác hại của việc sử dụng bóng cười, phản ánh các trường hợp kinh doanh, buôn bán bóng cười cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

Công an Hà Nội chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã phối hợp đơn vị liên quan tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh bóng cười.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán khí N2O bơm vào bóng bay trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng bóng cười, nhất là trong giới trẻ và học sinh.

Thắng Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/se-xu-ly-manh-tay-quan-tra-sua-ban-bong-cuoi-dien-noi-y-neu-tai-pham-post825484.html