Sẽ xuất hiện 7 tỷ phú mới sau cú IPO lịch sử của Xiaomi?

Nếu hãng sản xuất điện thoại hàng đầu Trung Quốc Xiaomi được định giá 100 tỷ USD tại thị trường chứng khoán Hong Kong, 7 nhà sáng lập của Xiaomi sẽ đều trở thành tỷ phú.

Tuần qua, hãng sản xuất điện thoại hàng đầu Trung Quốc Xiaomi vừa nộp đơn niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ trở thành đợt IPO lớn nhất thế giới kể từ năm 2014. Theo các chuyên gia của Bloomberg, Xiaomi có thể sẽ được định giá từ 50 - 100 tỷ USD.

Cuộc IPO lịch sử này sẽ đưa 7 nhà sáng lập của Xiaomi chạm tới danh hiệu tỷ phú. Hiện nay, ông Lei Jun và ông Lin Bin – đồng chủ tịch của Xiaomi vốn đã là tỷ phú. Nếu Xiaomi được định giá 50 tỷ USD, doanh nghiệp này sẽ có thêm 3 tỷ phú mới. Và nếu được định giá ở mức 100 tỷ USD thì Xiaomi sẽ tạo ra thêm 5 tỷ phú mới. Đây rõ ràng là một ví dụ cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới đang sản sinh ra những người siêu giàu có nhanh đến mức nào.

Nếu được định giá 100 tỷ USD, 7 nhà sáng lập của Xiaomi đều sẽ trở thành tỷ phú. Nguồn: Bloomberg

Theo Bloomberg Billionaires Index, trong số 500 người giàu nhất trên thế giới hiện nay có khoảng 40 người đến từ Trung Quốc. Tổng tài sản của họ lên tới 464 tỷ USD, đứng thứ 2 trên thế giới sau Mỹ.

Tuy nhiên, liệu Xiaomi có tạo ra được 7 tỷ phú hay không còn phụ thuộc nhiều vào số lượng cổ phiếu mới được phát hành, với ước tính lượng chào bán công khai sẽ từ 15% đến 25%.

“Trong vài quý vừa qua, giá một số cổ phiếu công nghệ có chiều hướng tăng nhưng cũng có cổ phiếu đã giảm sau khi IPO”, Sundeep Gantori - chuyên gia phân tích tại UBS Global Wealth Management đánh giá về số IPO tăng vọt của các hãng công nghệ Trung Quốc.

Sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường đối với các hãng công nghệ vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Liệu thị trường có tiếp tục ưa chuộng cổ phiếu công nghệ hay không là điều chưa ai có thể khẳng định. Cổ phiếu Ping An Healthcare & Technology tuần trước đã xuống dưới giá IPO, trong ngày giao dịch đầu tiên sau niêm yết trên sàn Hong Kong.

Mo Jia - chuyên gia phân tích kinh tế tại Canalys, cho biết việc Xiaomi có thể được định giá ở mức cao hay không còn tùy thuộc vào quan điểm của các nhà đầu tư. “Các nhà đầu tư sẽ cân nhắc kỹ đến vấn đề liệu Xiaomi là một công ty công nghệ đang lên hay đơn thuần chỉ là một hãng sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ. Và thậm chí kể cả khi đạt được mức giá định giá 100 tỷ USD, rất khó để khẳng định nó sẽ kéo dài bao lâu.”, Mo Jia chia sẻ.

Nếu công ty được định giá ở mức 50 tỷ USD và phát hành 25% cổ phiếu mới ra công chúng thì lượng cổ phiếu của ông Lei Jun sẽ có giá trị là 11.8 tỷ USD. Trong trường hợp công ty được định giá ở mức gấp đôi - 100 tỷ USD và phát hành 15% cổ phiếu mới ra công chúng thì điều này sẽ nâng tổng tài sản ròng của ông Lei Jun lên tới 28.3 tỷ USD, bao gồm cả các khoản đầu tư ở Kingsoft và YY Inc. Nếu những kịch bản này trở thành sự thật, Lei Jun sẽ trở thành người giàu thứ 4 ở Trung Quốc, sau Jack Ma của Tập đoàn Alibaba, Pony Ma của Tencent và Hui Ka Yang của Tập đoàn China Evergrande Group.

Giang Hạ

Bloomberg

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/se-xuat-hien-7-ty-phu-moi-sau-cu-ipo-lich-su-cua-xiaomi-post841211.html