SEA Games 30 chính thức khai mạc tại Philippines

Dù nhiều môn thi đấu thế mạnh bị cắt giảm nhưng Đoàn thể thao Việt Nam vẫn quyết tâm giành từ 65 HCV trở lên và đứng ở TOP đầu khu vực.

Sau bài quốc ca của Philippines - bài hát Lupang Hinirang, lễ khai mạc SEA Games 2019 đã chính thức bắt đầu với màn biểu diễn mở màn đầy sắc màu. Trên khán đài có sự góp mặt của Tổng thống Philippines, ông Duterte.

Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm của SEA Games, lễ khai mạc sự kiện được tổ chức trong nhà. Do tổ chức trong nhà nên lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ bỏ màn thắp lửa truyền thống. Thay vào đó, ban tổ chức sẽ sử dụng ánh sáng kỹ thuật số để thay thế. Theo kế hoạch, Philippines Arena sẽ mở cửa đón khán giả vào lúc 15h và đóng lúc 17h để đảm bảo an ninh.

Được mô phỏng theo chương trình Super Bowl của bóng bầu dục Mỹ, lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ có sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng từ ngành công nghiệp giải trí của nước chủ nhà, hứa hẹn đem tới cho khán giả một đại tiệc âm nhạc.

Với 529 bộ huy chương trong 56 môn, đây là một kỳ SEA Games kỷ lục về quy mô tổ chức. Lễ khai mạc sẽ được truyền cảm hứng từ các lễ khai mạc của Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia và Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc.

VĐV đấu kiếm Vũ Thành An là người có vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam sẽ có 650 vận động viên thi đấu 43 môn, với sự hỗ trợ của 200 huấn luyện viên và đặt mục tiêu đạt từ 50 - 60 huy chương vàng và vào top 3 trong bảng tổng sắp huy chương. Những gương mặt vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 2019 phải kể đến: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Quách Thị Lan (điền kinh), Lê Tú Chinh (điền kinh), Vũ Thành An (đấu kiếm)...

Hình ảnh diễu hành của đoàn thể thao các nước:

Chủ tịch Ủy ban tổ chức của SEA Games 30, Alan Peter Cayetano phát biểu sau khi các đoàn thể thao kết thúc lễ diễu hành. Ông gửi lời cảm ơn tới chính phủ, các Liên đoàn thể thao... và chúc các VĐV thi đấu thành công với niềm tự hào, đoàn kết của Đông Nam.

Tổng thống Philippines Duterte phát biểu ngắn gọn, tuyến bố chính thức khai mạc SEA Games 30.

Lễ khai mạc tiếp tục với những tiết mục âm nhạc, dưới sự trình diễn của các các sĩ hàng đầu Philippines. Chương trình nghệ thuật bắt đầu, với 4 phần liên quan đến cả hát và vũ đạo. Đặc biệt, phần trình diễn bài hát chính thức SEA Games 30, “We win as one”, sẽ do ca sĩ nổi tiếng của Philippines Arnel Pineda đảm nhiệm cùng phần âm thanh và hình ảnh mà ngôi sao sân khấu nhạc kịch danh giá Broadway Lea Salonga đã thu âm và ghi hình. Ban đầu Lea Salonga được chọn trình diễn ca khúc này, nhưng do cô trùng lịch diễn tại Singapore nên không thể tham gia. Tham gia biểu diễn còn có các ca sĩ nổi tiếng của nước chủ nhà như Christian Bautista, Aicelle Santos, Jed Madela, Elmo Magalona, KZ Tandingan, Iigo Pascual, The TNT Boys, Ana Fegi, Robert Sea hay Apl.de.ap- thành viên của nhóm nhạc The Black Eyed Pea. Hậu trường sẽ là nhà sản xuất âm nhạc Eloisa Matias.

Trên bảng tổng sắp SEA Games 30 mới nhất, Đoàn Thái Lan và Đoàn Indonesia đang tạm dẫn đầu với 1 HCV. Trong khi, Đoàn thể thao Việt Nam hướng đến tấm HCV đầu tiên ở ngày thi đấu 01/12.

Các nghệ sĩ của nhóm nhạc dân gian Ramon Obusan và nhiều nhóm nhảy học sinh, sinh viên các trường đại học trên khắp đất nước Philippines sẽ biểu diễn một loạt các điệu nhảy, từ dân gian, truyền thống cho tới hip-hop.
Trang phục của các nghệ sĩ múa được thiết kế bởi các nhà mốt lừng danh tại Philippines như Eric Pineda, Mitoy Sta. Ana và Maxi Cinco. Trang phục được thiết kế nổi bật với mục tiêu để bất cứ ai ngồi ở góc xa nhất của sân khấu cũng có thể chiêm ngưỡng họ. Song song với những vũ điệu, phông nền của sân khấu cũng liên tục được thay đổi để làm nổi bật sự phát triển của nền công nghiệp dệt may Philippines.

Buổi lễ khai mạc kết thúc đúng như sự kỳ vọng khi nước chủ nhà Philippines mang tới cho khán giả những màn trình diễn đầy màu sắc.

Nguyên Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sea-games-30-chinh-thuc-khai-mac-tai-philippines-358978.html