SEA Games 30: Đến lượt đoàn Singapore viết tâm thư kêu khổ sở vì 'đói'

Đoàn Singapore gặp vấn đề với công tác tổ chức của SEA Games 30 trong việc sắp xếp ăn ở và di chuyển tại thủ đô Manila.

Sau Thái Lan, Myanmar, Timor Leste kêu ca về công tác tổ chức SEA Games 30 tại Philippines, đến lượt Singapore cảm thấy "khó chịu".

Theo Fox Sports Asia, đoàn Singapore cảm thấy không thoải mái về sự thiếu thốn về thức ăn và một số vấn đề cơ sở vật chất khác tại Philippines.

 Đoàn Singapore kêu ca về tình hình thiếu thốn tại SEA Games 30.

Đoàn Singapore kêu ca về tình hình thiếu thốn tại SEA Games 30.

Trưởng đoàn Juliana Seow viết thư trực tiếp cho Ramon Suzara - Giám đốc Điều hành của Ban Tổ chức (BTC) SEA Games, nói rằng đoàn Singapore đang phải giải quyết "nhiều vấn đề" và vấn đề lớn nhất là việc thiếu thốn thức ăn cũng như phương tiện di chuyển:

"Chúng tôi mong muốn BTC có thể giải quyết gấp rút những vấn đề mà đoàn thể thao Singapore đang phải đối mặt. Dù thấu hiểu sự bận rộn của nước chủ nhà và cũng đã có những phương án giải quyết tạm thời, chúng tôi cần được sự hỗ trợ sớm từ BTC SEA Games để tránh ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của của các VĐV.

Thức ăn là một vấn đề lớn. Nếu nói về chất lượng, dinh dưỡng không đủ đáp ứng còn nói về số lượng, các VĐV không đủ no vào mỗi bữa. Đội bóng lưới và bóng sàn của Singapore thậm chí còn phải đặt thức ăn ở ngoài để đảm bảo thể lực" - lá thư viết.

Ngoài ra, về vấn đề phương tiện di chuyển, trưởng đoàn Singapore cho rằng tại Manila gần như không thể tìm được những chiếc xe phù hợp:

"Chúng tôi gần như không thể tìm đủ xe để di chuyển. Các đoàn bóng đá, bóng lưới và bóng sàn vẫn chưa có xe di chuyển tại Manila và buộc phải thuê xe để đi đến địa điểm thi đấu".

Đoàn Singapore phải làm quá nhiều việc khi đến Manila để tham dự SEA Games và cuối thư trưởng đoàn Seow lo lắng những sự thiếu thốn trên sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của đoàn.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sea-games-30-den-luot-doan-singapore-viet-tam-thu-keu-kho-so-vi-doi-d512327.html