SEA Games 30: Đoạt ngôi đầu từ tay U22 Myanmar, U22 Campuchia có cơ hội lớn vào bán kết

Vượt qua U22 Timor Leste với chiến thắng tưng bừng 5-0, U22 Campuchia đã giành lấy ngôi đầu bảng A bóng đá nam SEA Games 30 từ tay U22 Myanmar.

U22 Myanmar có trận đấu thứ 2 ấn tượng khi giành chiến thắng trước chủ nhà U22 Philippines qua đó giành ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Tuy nhiên, chiến thắng thuyết phục này của thầy trò HLV Verliza Emilo Popov không giúp họ tại vị được lâu bởi ở trận đấu sau đó, U22 Campuchia thậm chí còn thi đấu ấn tượng hơn.

Cụ thể, Sin Kakada, Sieng và Keo Shokpheng mỗi người ghi được 1 bàn thắng, trong khi đó, Reung Bunheing cũng có cho riêng mình 1 cú đúp để "vùi dập" U22 Timor Leste 5 bàn không gỡ. Vượ qua U22 Timor Leste với tỷ số 5-0, U22 Campuchia có 4 điểm sau 2 lượt trận, ngang bằng U22 Myanmar nhưng hơn về chỉ số phụ.

U22 Campuchia. Ảnh: Getty.

U22 Campuchia. Ảnh: Getty.

Ở trận đấu này, U22 Campuchia đã nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số có phần may mắn nhờ công Sin Kakada. Tuy nhiên, phải bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U22 Campuchia mới thực sự thi đấu bùng nổ và gây bất ngờ lớn cho những người chứng kiến trận đấu khi có thêm 4 bàn thắng.

Với những gì đã làm được, U22 Campuchia đang có cơ hội lớn để ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo ở môn bóng đá nam SEA Games 30.

Ở 2 lượt trận tiếp theo, U22 Campuchia sẽ lần lượt chạm trán U22 Myanmar (2/12) và U22 Malaysia (4/12). Nếu có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh U22 Myanmar hay thậm chí là U22 Malaysia, U22 Campuchia gần như sẽ cầm chắc tấm vé đi tiếp.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/sea-games-30-doat-ngoi-dau-tu-tay-u22-myanmar-u22-campuchia-co-co-hoi-lon-vao-ban-ket/20191128082803388