SEA Games 30: Khách than kẹt xe, nơi ăn chốn ở

Nhiều đội tuyển các đoàn tham dự SEA Games 30 đang than thở gặp trục trặc do khâu chuẩn bị của nước chủ nhà ngay trong những ngày đầu đặt chân tới Manila.

Công nhân thi công những hạng mục cuối cùng trước giờ bóng lăn. Ảnh: VP

Công nhân thi công những hạng mục cuối cùng trước giờ bóng lăn. Ảnh: VP

Philippines có vẻ như không đạt được sự đồng thuận trong việc tổ chức SEA Games 30. Bằng chứng rõ rệt của việc này là khi ngày khai mạc cận kề, nội bộ giới quan chức nước này vẫn xảy ra tranh cãi.

Cách đây không lâu, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Philippines, ông Franklin Drilon, chỉ trích Bộ Thể thao và Ủy ban Olympic nước này khi chi tới 50 triệu peso (hơn 22 tỷ đồng) để xây đài lửa. Chưa dừng lại ở đó, phe đối lập Philippines tiếp tục cho rằng công tác tổ chức bị lạm chi. Philippines phải bỏ ra 315 triệu USD thực hiện công tác đăng cai, với một nửa vay từ nước ngoài. Ông Drilon thậm chí thề sẽ thúc đẩy cuộc điều tra nhằm làm minh bạch các khoản chi cho SEA Games 30. Trước các cáo buộc liên tiếp được đưa ra, Chủ tịch Hạ viện Philippines đồng thời là Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 30, ông Alan Cayentano, đã phải lên tiếng yêu cầu phe đối lập “làm gì thì làm” nhưng nên chờ tới sau đại hội.

Những tranh cãi nội bộ có vẻ như đã thực sự tác động tới công tác chuẩn bị của nước chủ nhà. Cho tới hôm qua, nhiều công trình phục vụ SEA Games 30 như tổ hợp thể thao Rizal Memorial, sân vận động Binan… vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Nhiều hạng mục chưa được xử lý xong, trong khi có những môn như bóng đá nam và nữ đều đã khởi tranh. Việc chạy đua với tiến độ cũng khiến cho công tác chuẩn bị, đón tiếp các đoàn hay bố trí nơi ăn ngủ của nước chủ nhà không thực sự chu đáo như mong đợi. Nhiều đội tuyển các quốc gia tham dự SEA Games đã gặp sự cố ngay ngày đầu đặt chân tới Manila.

Đội tuyển U22 Thái Lan hôm 23/11 phải hủy buổi tập theo kế hoạch vì tắc đường. Đội bóng của ông Akira Nishino sau đó tiếp tục phàn nàn vì đồ ăn, nước uống không được cung cấp đầy đủ. Tuyển U22 Timor Leste cũng chịu cảnh phải vật vạ chờ 3 tiếng tại sân bay quốc tế Naia sau khi hạ cánh. U22 Campuchia tương tự, phải đợi nhiều giờ ở khách sạn nơi đóng quân trước khi được nhận phòng để nghỉ ngơi.

Dù đã được cảnh báo về tình trạng tắc đường ở thủ đô Manila, hầu hết các đoàn vẫn ngán ngẩm khi phải trải nghiệm thực tế giao thông nơi đây. Hành trình di chuyển từ Manila tới sân vận động Binan, tỉnh Laguna dù chỉ cách khoảng 40km nhưng thường xuyên mất trên dưới 2 tiếng vào giờ cao điểm. Không chỉ chuyện di chuyển, tập luyện bị ảnh hưởng, khâu ăn uống của các đội cũng gặp vấn đề.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm qua cho biết, đồ ăn tại khách sạn nơi đóng quân ít, không đủ nhu cầu dinh dưỡng cho các cầu thủ. Đội hậu cần của LĐBĐVN (VFF) đã làm việc với khách sạn để bổ sung đồ ăn nhưng không được chấp nhận với lý do cần đăng ký với BTC SEA Games 30. Theo HLV Mai Đức Chung, đấy là đội đã may mắn chuẩn bị đồ ăn mang từ Việt Nam sang.

CĐV Việt Nam đến trước giờ thi đấu 3 tiếng để tránh kẹt xe do phải di chuyển từ Manila đến Binan

“Nếu ngày mai khách sạn không cho đặt thêm đồ ăn thì đội phải có kế hoạch mua thêm dụng cụ và đồ ăn để nấu tại khách sạn. Chúng tôi cũng sẽ bổ sung thực phẩm từ Việt Nam mang sang” - một cán bộ VFF cho biết.

Tuyển bóng đá nam U22 có lẽ là may mắn nhất khi công tác hậu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng nên không bị động. Để tránh tình trạng tắc đường, VFF đã bố trí thuê hẳn một khách sạn mới gần sân vận động Binan cho HLV Park Hang Seo và các cầu thủ nghỉ ngơi sau buổi tập hôm 24/11. Nhờ vậy, đội tuyển U22 không phải di chuyển vất vả về Manila để ung dung chuẩn bị cho trận đấu với U22 Brunei hôm qua (Việt Nam thắng 6-0). Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu ở Binan, trong đó có trận “chốt hạ” vòng bảng với Thái Lan hôm 5/12. Tùy tình hình thực tế, VFF có thể tiếp tục thuê khách sạn này để ông Park và các cầu thủ nghỉ ngơi.

Đại diện BTC SEA Games 30 mới đây lên tiếng xin lỗi các đoàn vì khâu đón tiếp chưa được chu đáo. Chỉ hy vọng sau ngày khai mạc khi đại hội chính thức bắt đầu, mọi thứ sẽ diễn ra thuận
lợi hơn.

N.P (từ Manila)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sea-games-30%C2%A0khach-than-ket-xe-noi-an-chon-o-1490657.tpo