SEA Games 30 ngày 5-12: Ngày vui của Việt Nam

Kết thúc ngày thi đấu thứ 5 SEA Games 30 (ngày 5-12), Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, với 12 huy chương các loại gồm 4 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ.

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCV nội dung 1.500m tự do nam. Kết quả này đồng thời giúp anh phá kỷ lục SEA Games tới hơn 20 giây và giành chuẩn A Olympic Tokyo 2020.

kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành HCV nội dung 1.500m tự do nam.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên cũng bất ngờ giành tấm HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam cho đội tuyển bơi lội Việt Nam.

Mỏ vàng Pencak Silat tiếp tục được phát huy, Trần Thị Thêm đã xuất sắc giành tấm HCV vô cùng thuyết phục.

Ở môn đấu kiếm, Nguyễn Tiến Nhật đoạt tấm HCV nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam. Đây cũng là tấm HCV thứ 2 của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 30.

Đội tuyển quần vợt cũng tạo nên lịch sử lần đầu tiên có tấm HCV khi hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn đã góp mặt trong trận chung kết. Ở nội dung đơn nữ, Savannan Lý Nguyễn cũng vượt qua trận bán kết để sở hữu tấm vé trận đấu tranh HCV.

Tiến Linh ghi cú đúp trong trận hòa với đội tuyển U22 Thái Lan.

Ở môn bóng đá, cả hai đội tuyển Việt Nam đều mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ. Đội U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng SEA Games 30 sau trận hòa kịch tính với U22 Thái Lan. Còn tuyển nữ Việt Nam cũng đánh bại Philippines 2-0 để góp mặt trong trận chung kết gặp tuyển nữ Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng xuất sắc đánh bại Indonesia để góp mặt trong trận đấu tranh HCV với đội tuyển Thái Lan.

Dù còn nhiều vấn đề khó khăn nhưng ngày thi đấu SEA Games 30 của đoàn thể thao Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành công. Trên bảng tổng sắp huy chương hiện tại, chúng ta đang chắc chắn ở vị trí thứ 2 và chỉ kém đoàn chủ nhà Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Philippines 2-0 để góp mặt trong trận chung kết gặp tuyển nữ Thái Lan.

HCV:

-Trần Thị Thêm (Pencak Silat)

-Nguyễn Tiến Nhật (Kiếm 3 cạnh cá nhân nam)

-Nguyễn Huy Hoàng (Bơi 1.500m hỗn hợp nam)

-Trần Hưng Nguyên (Bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam)

HCB:

-Nguyễn Đình Tuấn (Pencak Silat đối kháng 50-55kg nam)

-Nguyễn Tấn Công (Judo hạng dưới 73kg)

HCĐ:

-Phạm Thị Tươi (Pencak silat, đối kháng dưới 55kg nữ)

-Nguyễn Ngọc Toản (Pencak silat, đối kháng dưới 65kg nam)

-Nguyễn Phước Đến (Kiếm 3 cạnh cá nhân nam)

-Bi Sắt nội dung Bộ ba nam

-Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo hạng dưới 53kg)

-Nguyễn Hữu Kim Sơn (Bơi 1500m nam)

Tin, ảnh: THU HÀ – TRỌNG HẢI (từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/sea-games-30-ngay-5-12-ngay-vui-cua-viet-nam-604566