Sea Games 30: Ngỡ ngàng phòng họp báo sân Rizal vẫn còn dàn giáo và chưa quét sơn

Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á SEA Games 30 đã khởi tranh tại Philippines. Nhưng đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà đang vấp phải khá nhiều chỉ trích, trong đó Khu liên hợp thể thao Rizal Memorial nơi diễn ra nhiều cuộc tranh tài vẫn chưa được hoàn thiện.

Trung tâm họp báo vẫn còn chưa hoàn thiện. Ảnh: Manila Bulletin

Tờ Manila Bulletin đưa tin vài giờ trước khi trận đấu bóng đá nam giữa hai đội tuyển Malaysia và Myanmar tại sân vận động Rizal bắt đầu tối 25/11, trung tâm họp báo được mở cửa cho phóng viên của các hãng truyền thông trong nước và quốc tế đến tác nghiệp. Tuy nhiên, bên trong phòng họp vẫn còn dở dang, các trang thiết bị vẫn chưa được hỗ trợ đầy đủ. Thậm chí, giàn giáo vẫn ngổn ngang và tường nhà còn chưa cả quét sơn.

Theo báo cáo, Khu liên hợp thể thao Rizal Memorial tại thủ đô Manila, Philippines, là nơi dự kiến tổ chức một số môn thi đấu như bóng đá, bóng chuyền cùng các nội dung võ thuật. Tuy nhiên, đến hết ngày 25/11, địa điểm này vẫn chưa được hoàn thiện đúng thời hạn.

Bên cạnh phòng họp báo còn dang dở, chỉ vài phút trước trận đấu bóng đá khai mạc của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 diễn ra, các công nhân xây dựng vẫn còn đang tháo dỡ giàn giáo ngay tại mặt trước của sân vận động.

Vào sáng 25/11, Ủy ban Thể thao Philippines cho biết việc cải tạo bên trong Khu liên hợp thể thao Rizal Memorial và Đấu trường thể thao PhilSports ở thành phố Pasig đã hoàn tất và sẵn sàng cho đại hội thể thao.

Sau Timor-Leste, Campuchia và Thái Lan, đoàn thể thao Singapore cũng phải lên tiếng vì công tác chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Công tác chuẩn bị cho SEA Games 30, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, khiến ngay cả người dân chủ nhà Philippnes cũng phải ngán ngẩm.

Rất nhiều người dân mạng đã tỏ ra xấu hổ vì công tác chuẩn bị SEA Games 30 yếu kém của nước mình. “Là một người dân Philippines, tôi rất lấy làm tiếc khi chuyện này xảy ra và nhu cầu của các đội tuyển không được đáp ứng. Rõ ràng ngân sách chưa dùng hết và có tình trạng tham nhũng. Tôi rất thất vọng với ban tổ chức SEA Games lần này”, một người dân chia sẻ.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/sea-games-30-ngo-ngang-phong-hop-bao-san-rizal-van-con-dan-giao-va-chua-quet-son-20191126112526015.htm