SEA Games 30: Những niềm hy vọng vàng của TTVN

Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng công tác xã hội hóa ngày càng mạnh mẽ, tại SEA Games 30, dù nhiều môn thi đấu thế mạnh bị cắt giảm nhưng Đoàn TTVN vẫn quyết tâm giành từ 65 HCV trở lên và đứng ở TOP đầu khu vực.

Đoàn TTVN tại Lễ thượng cờ SEA Games 30 ngày 29/11. Nguồn: Tuổi trẻ

Đoàn TTVN tại Lễ thượng cờ SEA Games 30 ngày 29/11. Nguồn: Tuổi trẻ

Theo Tổng cục TDTT, ở kỳ SEA Games lần này, Đoàn TTVN có 856 thành viên, với 568 VĐV tham dự 43/56 môn thi đấu. Trong tổng số 856 thành viên của đoàn, có 650 thành viên của 30 môn thể thao do Tổng cục TDTT chi kinh phí theo quy định và 206 thành viên của 13 môn tham dự Đại hội bằng nguồn kinh phí khác.

Với mục tiêu giành từ 65 HCV trở lên để lọt vào TOP dẫn đầu toàn đoàn, dù có gặp nhiều khó khăn nhưng Đoàn TTVN vẫn đặt quyết tâm đạt được.

Tại SEA Games 30, hy vọng giành HCV tập trung ở 5 môn mũi nhọn.

Theo đó, điền kinh được giao nhiệm vụ phải giành được 15 HCV. Tại SEA Games 29, các VĐV điền kinh Việt Nam giành chiến thắng vang dội với 17 HCV và lần đầu tiên vượt Thái Lan tại các kỳ SEA Games.

Ở kỳ đại hội này, các VĐV được kỳ vọng giành HCV vẫn là Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh và sự góp sức của những VĐV tiềm năng như Nguyễn Thị Huyền, Trần Yến Hoa, Vũ Thị Mến…

VĐV điền kinh Quách Thị Lan

Với môn bơi, môn thể thao Olympic, mục tiêu của TTVN lần này là phải giành được 10 HCV, số huy chương cao nhất mà Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn và đồng đội đã làm được 2 năm trước.

Về môn vật, một trong những “mỏ vàng” của TTVN, lần này, các đô vật được kỳ vọng sẽ giành được từ 6-8 HCV/14 bộ huy chương.

Sau khi vắng mặt ở SEA Games 28, 29, lần này cờ vua đã trở lại đấu trường SEA Games và TTVN hoàn toàn tin tưởng vào những đại kiện tướng như: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi, Võ Thị Kim Phụng…

Cuối cùng là môn thể thao vua-bóng đá. Năm nay, Đội tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực bảo vệ ngôi đương kim vô địch. Hiện tại các học trò ông Mai Đức Chung đã giành vé vào bán kết. Rất có thể trận chung kết bóng đá nữ kỳ này vẫn là cuộc tái ngộ giữa Việt Nam và đương kim Á quân Thái Lan.

Kình ngư Ánh Viên

Còn với bóng đá nam, Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự chỉ huy của HLV Park Hang-seo đã được giao chỉ tiêu giành HCV. Người hâm mộ kỳ vọng đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bước lên bục nhận huy chương cao nhất tại SEA Games.

Ngoài các môn thể thao trọng điểm, báo chí cũng điểm tên những gương mặt sáng giá giành HCV.

Theo đó, ở môn bơi, kình ngư Ánh Viên, dù chưa giành được suất dự Olympic nhưng tay bơi “khủng” này vẫn được giao nhiệm vụ giành 8 HCV. Tại SEA Games 28, 29, mỗi kỳ Ánh Viên đều “bỏ túi” 8 HCV.

Với môn thể dục dụng cụ, HCV chắc chắn sẽ lọt vào tay VĐV Lê Thanh Tùng, người đã giành được vé dự Olympic Tokyo 2020. Ở SEA Games 29, Thanh Tùng đã đoạt 3 HCV các nội dung nhảy chống, xà đơn và đồng đội nam.

Tại môn thể thao nữ hoàng-điền kinh, nhà đương kim vô địch châu Á 2019 và ASIAD 2018 Quách Thị Lan chắc chắn sẽ bỏ túi HCV nội dung 400 m vượt rào.

Bên cạnh đó, 2 gương mặt sáng giá khác là Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thị Thật (đua xe đạp) cũng có ít đối thủ cạnh tranh HCV ở những nội dung sở trường của họ.

VĐV thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng.

SEA Games 30 chính thức khởi tranh từ ngày 1/12 sau lễ khai mạc tối 30/11.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (1/12), rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng và quốc ca Việt Nam hiện diện trên bục trao HCV.

Thanh Xuân (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/sea-games-30-nhung-niem-hy-vong-vang-cua-ttvn/381380.vgp