SEA Games 30 và những ẩn số thú vị về hai tuyển thủ trên 22 tuổi của Việt Nam

Với việc ban tổ chức SEA Games 30 đồng ý cho mỗi đội triệu tập hai cầu thủ trên 22 tuổi khiến các đội bóng vô cùng vui mừng và trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, một điều thú vị là chúng ta vẫn chưa thể biết được hai tuyển thủ trên 22 tuổi sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập ở kỳ SEA Games này.

Với việc nước chủ nhà của kỳ SEA Games 30 tới đây là Philippines có một chút thay đổi về điều lệ thì mỗi đội bóng sẽ được triệu tập thêm hai cầu thủ trên 22 tuổi để tham dự giải đấu này. Đây sẽ là một cú hích về lớn lao mặt tinh thần và lối chơi của các đội bóng bởi nếu có thêm những cầu thủ này thì kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của họ sẽ giúp ích rất nhiều cho mục tiêu giành vàng SEA Games 30 của các đội bóng.

Chắc chắn với điều lệ mới này thì các đội bóng sẽ được gọi những tuyển thủ quốc gia để thi đấu nên không có gì ngạc nhiên nếu chủ nhà Philippines triệu tập hậu vệ Sato (gốc Nhật) rồi đến thủ môn Neil Etheridge hay có thể là hai tuyển thủ Maranon và Schrock. Hay những đội bóng khác sẽ triệu tập những gương mặt dạn dày kinh nghiệm như Khairul Amri (Singapore), tiền vệ cánh Sumareh ( Malaysia) hay T. Đâng (Thái Lan).

Đối với những đội bóng khác trong khu vực thì chúng ta ít nhiều có thể dự đoán được nhưng riêng với U22 Việt Nam thì là một chuyện hoàn toàn khác. Hiện nay bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ trẻ, tài năng và dạn dày kinh nghiệm trận mạc nên rất khó để chúng ta có thể đoán biết được thầy Park sẽ lựa chọn ai cho hai vị trí sẽ cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 tới đây.

Liệu hai cái tên trên 22 tuổi nào sẽ được HLV Park Hang-seo lựa chọn và triệu tập để tham dự SEA Games 30?

Liệu hai cái tên trên 22 tuổi nào sẽ được HLV Park Hang-seo lựa chọn và triệu tập để tham dự SEA Games 30?

Có thể nói ở thời điểm hiện tại, loại ai, triệu tập ai cũng sẽ là vấn đề khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải đau đầu cân nhắc bởi các vị trí hiện tại khá là đồng đều. Ở vị trí thủ môn, trong tay ông thầy người Hàn Quốc đang có ba thủ môn đang chơi tốt là Tiến Dũng, Văn Toản và Văn Biểu thì cuộc cạnh tranh cho vị trí bắt chính ở SEA Games là rất khốc liệt. Tiến Dũng là một thủ môn giỏi và đã chứng minh được tại những giải đấu đã qua. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thủ thành gốc Thanh Hóa không được thi đấu nhiều nên giảm sút phong độ. Còn Văn Toản và Văn Biểu thi đấu rất hay trong thời gian qua nhưng cái mà họ thiếu vẫn là kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực khi thi đấu.

Vậy nên không loại trừ khả năng Văn Lâm với chiều cao cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập. Bởi lẽ vị trí trấn giữ khung thành là vô cùng quan trọng. Nếu người gác đền thi đấu chắc chắn thì sẽ giúp các đồng đội sẽ tự tin hơn và không nói quá khi nói người gác đền là 50% sức mạnh của đội bóng.

Tiếp đến là những Duy Mạnh, Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy hay Văn Toàn cũng sẽ là những cái tên được vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải suy nghĩ cực nhiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Những cái tên này đều đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đội hình và lối chơi mà HLV Park Hang-seo gây dựng trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, với việc trung vệ Trần Đình Trọng gặp chấn thương nặng và không thể tham dự SEA Games thì gần như chắc chắn một suất trên 22 tuổi sẽ thuộc về vị trí trung vệ.

Duy Mạnh nhiều khả năng sẽ là cái tên được lựa chọn để trám vào vị trí mà Đình Trọng mà để lại tại SEA Games 30 sắp tới. Đương nhiên, tất cả mới chỉ là suy đoán và chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi vào quyết định cuối cùng từ ông thầy người Hàn Quốc trong thời gian tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sea-games-30-va-nhung-an-so-thu-vi-ve-hai-tuyen-thu-tren-22-tuoi-cua-viet-nam-a438649.html