SEA Games 31: Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu HCV

Môn Futsal nữ tại SEA Games 31 có sự tham gia của 4 đội tuyển, gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Mynanmar và Malaysia. Các đội sẽ chính thức tranh tài vào chiều 15/5.

Nguyễn Thị Châu - Đội trưởng Futsal nữ Việt Nam trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Ngày 14/5 đã diễn ra họp báo trước thềm thi đấu môn Futsal nữ SEA Games 31 với sự tham dự của huấn luyện viên trưởng và cầu thủ của 4 đội bóng dự giải.

Về phía Việt Nam, Huấn luyên viên Trương Quốc Tuấn cho biết ông và các học trò đặt mục tiêu giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Môn Futsal nữ SEA Games 31 có sự tham gia của 4 đội tuyển, gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan, Mynanmar và Malaysia.

Các đội sẽ chính thức tranh tài vào chiều 15/5, Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar còn Thái Lan sẽ gặp Malaysia. Các đội bóng thi đấu vòng tròn 1 lượt, đội giành điểm cao nhất sẽ có được tấm Huy chương Vàng.

Tại buổi họp báo, huấn luyên viên Trương Quốc Tuấn cho biết từ rất lâu, Futsal nữ mới được tổ chức trở lại, các cầu thủ khá thiếu kinh nghiệm quốc tế. Mục tiêu của Việt Nam tại SEA Games lần này được Ban huấn luyện đặt là ra cố gắng giành Huy chương Vàng. Đối thủ lớn nhất của Việt Nam là Thái Lan. Chúng ta thua họ ở nhiều trận chung kết SEA Games. Hiện Futsal nữ Việt Nam có 7 người tập chuyên nghiệp; có 4 người lần đầu tiên dự SEA Games và lần đầu tiên tham gia đội tuyển...

Đội trưởng tuyển Futsal nữ Việt Nam Nguyễn Thị Châu cho biết toàn đội đã chuẩn bị đầy đủ và rất quyết tâm với mục tiêu giành Huy chương Vàng bởi trước đó mới chỉ giành được Huy chương Bạc. Toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu tốt nhất để không phụ lòng người hâm mộ.

Dù là ứng viên chức vô địch tại Đại hội này nhưng Huấn luyện viên trưởng Suraphong của tuyển Futsal Thái Lan tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng tất cả các đội đều có sức mạnh tương đồng tại SEA Games 31. Thái Lan là đương kim vô địch nhưng không đánh giá thấp đội nào và sẽ phân tích đối thủ qua từng trận đấu. Ông cho rằng Việt Nam là một đối thủ rất mạnh bởi có lợi thế sân nhà cùng lực lượng cổ động viên hùng hậu.

Nhà cầm quân Thái Lan tiết lộ: “Quả thật là rất khó để tìm kiếm thông tin về các đối thủ, trong đó có Việt Nam. Tôi áp dụng chiến thuật mới là tất cả đều suy nghĩ độc lập trên sân để tìm ra điểm yếu của đối thủ."

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Futsal nữ Myanmar, ông Tin Maung Thay nói đây là đội bóng mới hoàn toàn và mới chỉ tập trung 2 tháng, không có cầu thủ nào chuyên nghiệp nên rất khó khăn cho Futsal nữ Myanmar nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức. Ông Tin Maung Thay đánh giá cao và tôn trọng mọi đối thủ...

Cũng ở buổi họp báo này, Huấn luyện trưởng Jamhuri Zainuddin của Futsal nữ Malaysia chia sẻ: Futsal nữ Malayisa không có cầu thủ chuyên nghiệp nhưng đã có huấn luyện riêng về chuyên môn Futsal. Đây là giải đấu vô cùng quan trọng và mỗi trận đấu đều là trận chung kết. Malaysia mong muốn có điểm ở cả 3 trận đấu và Huấn luyện trưởng Jamhuri Zainuddin động viên cầu thủ chơi hết khả năng./.

Hà Nam (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sea-games-31-doi-tuyen-futsal-nu-viet-nam-huong-toi-muc-tieu-hcv/790251.vnp