SEA Games 31 ngày 16/5: Nới thêm khoảng cách với Thái Lan

Đoàn Thể thao Việt Nam được dự đoán có thêm 25-30 HCV trong ngày thi đấu hôm nay, để tiếp tục dẫn đầu BXH với khoảng cách lớn với đội đang bám đuổi là Thái Lan.

Sau hai ngày thi đấu giành 9 HCV, điền kinh vẫn là môn thể thao chủ lực của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Các nội dung thế mạnh của đội chủ nhà có thể kể tới 100m rào nữ, nhảy xa nữ, 800m nam-nữ, 4x100 tiếp sức nam-nữ, 3.000 vượt chướng ngại vật nam...

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tham dự ở nội dung thứ 2 của mình tại SEA Games 31 là 400m tự do, trong khi đó Trần Hưng Nguyên sau khi lập kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp sẽ tiếp tục tranh tài ở 200m ngửa nam.

Hưng Nguyên có thể mang thêm HCV cho tuyển bơi lội Việt Nam

Trong ngày hôm nay, mỏ vàng của đoàn Thể thao Việt Nam là pencak silat có 5 trận chung kết đối kháng, taekwondo có 5 chung kết biểu diễn.

Ngoài ra, đấu kiếm có 2 nội dung chung kết là đồng đội nam kiếm chém và đồng đội kiếm chém ba cạnh. Bắn súng cũng chính thức vào cuộc với 2 nội dung 10m súng trường hơi nữ và 25m súng ngắn bắn nhanh nam.

Tại Nhà thi đấu Long Biên (Hà Nội), khiêu vũ thể thao được dự đoán tiếp tục mang về cơn mưa HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam khi có tới 6 nội dung chung kết.

Đoàn Thể thao Việt Nam còn tham dự ở các môn cờ vua, cờ tướng, xe đạp địa hình, cầu lông, bi sắt, boxing, bóng chuyền, cầu mây, thể dục dụng cụ...

Tính đến hết ngày 15/5, chủ nhà Việt Nam giành 69 HCV, 46 HCB, 41 HCĐ, bỏ xa đoàn đứng thứ 2 là Thái Lan (24 HCV, 24 HCB, 41 HCĐ). Với nhiều niềm hy vọng vàng ngày thi đấu hôm nay, khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ càng được nới rộng.

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31

Ngày 15/5/2022

Môn Khiêu vũ Thể thao

Môn Bắn cung

Môn Bơi

Môn Điền kinh

S.N

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sea-games-31-ngay-16-6-noi-them-khoang-cach-voi-thai-lan-2019795.html