SEA Games 31 ngày 19/5: Thể thao Việt Nam đạt mốc 150 huy chương vàng?

Ngày thi đấu hôm nay (19/5), đoàn thể thao Việt Nam có thể hy vọng sẽ chạm mốc 150 huy chương vàng trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Ngày hôm qua (18/5), tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công, khi giành thêm 21 huy chương vàng, nâng số huy chương vàng lên 125, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 73 huy chương vàng.

Vận động viên Lò Thị Hoàng

Vận động viên Lò Thị Hoàng

Hôm nay (19/5), SEA Games 31 sẽ diễn ra nhiều môn thi đấu như: Bóng đá nam, bóng đá futsal nữ, điền kinh, bơi, bắn cung, cầu lông, bóng rổ 5x5, billiards - snooker, boxing, canoeing/kayak, cờ vua, cờ tướng, xe đạp, thể dục nghệ thuật, taekwondo, bắn súng, bi a...

Đoàn thể thao Việt Nam đứng trước cơ hội giành huy chương vàng ở các môn bắn súng, bắn cung, bi a, vovinam, xe đạp, taekwondo.

Đặc biệt, 4 môn thể thao thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam là canoeing, cử tạ, bơi lội, karate thi đấu chung kết hàng loạt nội dung. Đây được xem là những niềm hy vọng lớn nhất về khả năng gặt hái huy chương trong ngày hôm nay.

19h00 tối nay, U23 Việt Nam cũng sẽ thi đấu trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với U23 Malaysia. Người hâm mộ nước nhà đang hy vọng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng để ghi tên mình vào chung kết.

Hoa Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sea-games-31-ngay-195-the-thao-viet-nam-dat-moc-150-huy-chuong-vang-178137.html