SEA Games 31: Sao trẻ điền kinh Thái Lan tự hào với thành tích mới

Ngôi sao trẻ của điền kinh Thái Lan Puripol Boonson đã thể hiện phong độ tuyệt vời ở SEA Games 31 khi giành huy chương Vàng trên đường chạy 100m với thành tích 10,44 giây. Đây đã là chiến thắng thứ 2 của Puripol Boonson tại giải đấu khu vực đang diễn ra ở Việt Nam.

VĐV Puripol Boonson (700 - Thái Lan) bứt phá về đích, đoạt HCV nội dung chạy 200m nam. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

VĐV Puripol Boonson (700 - Thái Lan) bứt phá về đích, đoạt HCV nội dung chạy 200m nam. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng tại sân Mỹ Đình, Puripol Boonson cho biết: "Trước giải đấu, tôi chịu nhiều áp lực... nhưng tôi rất nỗ lực và tôi rất vui. Trước khi đến Hà Nội, mục tiêu của tôi là duy trì phong độ ổn định và hướng đến việc phá kỷ lục".

Cũng trên đường chạy 100m, giành huy chương Bạc là vận động viên Soraoat Dapbang của Thái Lan, đứng thứ 3 là vận động viên Marc Brian Louis của Singapore.

Như vậy, với huy chương Vàng ở nội dung cự ly tiếp sức 4x100 m của nam rồi tiếp đó là phá kỷ lục cự ly 200m của nam, Puripol Boonson đã đáp lại được kỳ vọng của người hâm mộ Thái Lan. Trước đó, vận động viên điền kinh này đã bùng nổ tại Đại hội Thể thao quốc gia Thái Lan vào tháng 3 khi giành danh hiệu vô địch chạy 100m và 200m, đồng thời xác lập kỷ lục mới ở cả hai nội dung này.

Ở nội dung chạy 100m, ngôi sao 16 tuổi này đạt thành tích 10,19 giây, phá vỡ kỷ lục 10,23 giây của Thái Lan do vận động viên Reanchai Sihawong thiết lập tại Đại hội Thể thao châu Á năm 1998. Ở nội dung chạy 200m, Puripol cán đích sau 20,58 giây, phá vỡ kỷ lục quốc gia 20,69 giây do Reanchai thiết lập tại SEA Games năm 1999.

Anh Hiển (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/sea-games-31-sao-tre-dien-kinh-thai-lan-tu-hao-voi-thanh-tich-moi-20220519124140934.htm