SEA Games 32: Chiến tích bóng đá nữ Việt Nam chiếm 'spotlight' truyền thông ASEAN

Trong ngày 15-5, nếu đấu kiếm mở ra 'cơn mưa vàng' cho thể thao Việt Nam thì bóng đá nữ đã khép lại một 'ngày vàng' với chiến thắng 2-0 trước Myanmar. Qua đó, tuyển nữ Việt Nam đã có lần thứ 4 liên tiếp trong tổng số 8 lần giành huy chương vàng trong lịch sử tham dự SEA Games.

Kết quả này giúp thầy trò ông Mai Đức Chung trở thành đội đầu tiên trong lịch sử SEA Games đoạt huy chương vàng bóng đá nữ 4 kỳ liên tiếp. Đây cũng là lần thứ 8 bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi hậu ở đại hội.

Sau khi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 kết thúc, trên diễn đàn dành cho người hâm mộ của ASEAN Football đã đăng tải rất nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ châu Á dành cho tuyển nữ Việt Nam. Cổ động viên châu Á đã dành lời khen ngợi: “Tuyển nữ Việt Nam thật tuyệt vời! Hẹn gặp các bạn ở World Cup 2023”.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các đơn vị tài trợ đã thưởng nóng cho đội tuyển nữ Việt Nam gần 4 tỷ đồng sau tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Trong ngày 15-5, tin vui còn đến từ môn cầu mây, với chiếc huy chương vàng đôi nữ của Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền qua 3 chiến thắng và 1 trận thua.

Hôm qua, môn vật ghi nhận thành công lớn nhất trong ngày của đoàn Việt Nam khi toàn thắng cả 6 nội dung thi đấu. Kickboxing với 2 huy chương vàng và võ gậy với 1 huy chương vàng cũng đóng góp vào thành công chung của đoàn.

Judo và taekwondo - 2 môn võ thuộc nhóm môn Olympic - đã đem về 5 huy chương vàng. Cụ thể, các võ sĩ Nguyễn Nhạc Như An (44kg nữ), Hoàng Thị Tình (48kg nữ), Lê Anh Tài (90kg nam), Nguyễn Thị Thanh Thúy (52kg nữ) đã lần lượt giúp đội tuyển judo Việt Nam đoạt thêm 4 huy chương vàng để nâng thành tích từ đầu giải lên 7 huy chương vàng. Taekwondo ghi nhận chiến thắng của nam võ sĩ Phạm Đăng Quang trước đối thủ Thái Lan Sritimongkol ở chung kết hạng cân 63kg.

Hôm nay 16-5 là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 10 môn. Chúng ta chắc chắn xây chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 32, hoàn thành kỳ đại hội rực rỡ trên đất Campuchia.

Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh, Campuchia)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/144285/sea-games-32-chien-tich-bong-da-nu-viet-nam-chiem-spotlight-truyen-thong-asean