SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam xây chắc ngôi đầu trong ngày thi đấu 15/5

Trong ngày 15/5, ngày thi đấu chính thức thứ 10 của SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 17 HCV, tiếp tục đứng đầu bảng tổng hợp thành tích toàn đoàn.

VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga (giữa) giành HCV môn Kickboxing ở hạng cân dưới 48kg nữ. Ảnh: TTXVN

VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga (giữa) giành HCV môn Kickboxing ở hạng cân dưới 48kg nữ. Ảnh: TTXVN

Trong ngày 15/5, ngày thi đấu chính thức thứ 10 của SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 17 HCV, tiếp tục đứng đầu bảng tổng hợp thành tích toàn đoàn, với tổng cộng 322 huy chương trong đó có 124 HCV, vượt xa Thái Lan đứng ở vị trí thứ 2 với 94 HCV.

Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một ngày thi đấu ấn tượng với loạt HCV trong các bộ môn như Judo, vật và cờ tướng và bóng đá nữ. Chiều 15/5, đội tuyển Judo Việt Nam góp mặt ở nội dung chung kết 4 hạng cân và tất cả các VĐV đều thi đấu xuất sắc, qua đó giành thêm 4 HCV.

Đội tuyển vật tiếp tục đón nhận "cơn mưa Vàng" khi các VĐV liên tiếp giành chiến thắng ở tất cả 6 nội dung chung kết. Ngay sau thành công của Đặng Thị Linh và Lại Diệu Thương, Nguyễn Thị Xuân giành HCV hạng cân dưới 50kg nữ khi đánh bại đối thủ Jiah Aurora Pingot của Philippines. Trần Ánh Tuyết đoạt HCV nội dung vật hạng cân 59kg nữ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh lần lượt chiến thắng ở các nội dung 57kg nữ và 62kg nữ.

Trước đó, đội tuyển cờ tướng đã mang về thêm 2 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Các kỳ thủ Đặng Cửu Tùng Lân và Nguyễn Quang Nhật xuất sắc giành HCV cờ nhanh đồng đội nam trong khi Lại Lý Huynh giành chiến thắng nội dung chung kết cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 32, đội tuyển cờ tướng của Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra khi đoạt 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Điểm nhấn của ngày thi đấu hôm nay chính là chiến thắng 2-0 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước đội tuyển Myanmar, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games. Như vậy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam xác lập kỷ lục là đội vô địch SEA Games nhiều nhất (8 lần) trong đó có 4 lần liên tiếp.

1. Việt Nam: 124 HCV, 100 HCB, 98 HCĐ

2. Thái Lan: 94 HCV, 76 HCB, 93 HCĐ

3. Indonesia: 74 HCV, 67 HCB, 92 HCĐ

4. Campuchia: 71 HCV, 68 HCB, 113 HCĐ

5. Philippines: 51 HCV, 77 HCB, 103 HCĐ

6. Singapore: 45 HCV, 38 HCB, 57 HCĐ

7. Malaysia: 30 HCV, 42 HCB, 85 HCĐ

8. Myanmar: 20 HCV, 20 HCB, 64 HCĐ

9. Lào: 6 HCV, 20 HCB, 57 HCĐ

10. Brunei: 2 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ

11. Timor Leste: 8 HCĐ./.

Đặng Ánh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/sea-games-32-doan-the-thao-viet-nam-xay-chac-ngoi-dau-trong-ngay-thi-dau-15-5/291325.html