SEA Games 32: Judo giành cú đúp 'vàng', Đoàn Việt Nam áp sát mốc 100 Huy chương Vàng

Các vận động viên Việt Nam tiếp tục có buổi thi đấu thành công chiều 14/5 khi liên tiếp đem về thêm các tấm Huy chương Vàng, qua đó giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tiến sát mốc 100 Huy chương Vàng.

Võ sĩ Chu Đức Đạt ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: VOV)

Võ sĩ Chu Đức Đạt ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: VOV)

Chiều nay, Judo Việt Nam đã có những tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 32. Trong đó, võ sĩ Nguyễn Hoàng Thành là người “mở hàng vàng” cho đội tuyển Judo.

Ở chung kết hạng 55kg nam, Hoàng Thành đã thắng knock-out võ sĩ Suksai (Thái Lan) bằng đòn ippon, qua đó đem về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Judo Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này.

Không lâu sau, ở chung kết hạng cân 60kg nam, võ sĩ Chu Đức Đạt cũng có chiến thắng bằng đòn ippon trước võ sĩ Lào Sithisane ở những giây cuối cùng và giành tấm Huy chương Vàng.

Trong chiều nay, Đoàn Việt Nam cũng có thêm tấm Huy chương Vàng ở môn Cờ tướng, khi Nguyễn Quang Nhật và Đặng Cửu Tùng Lân giành “vàng” cờ nhanh đồng đội nam với 3 trận thắng, 2 hòa.

Đáng chú ý, đội tuyển Vật Việt Nam trong ngày ra quân ở SEA Games 32 hôm nay cũng đã giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên, do công của đô vật Bùi Tiến Hải hạng 60kg nam nội dung vật cổ điển.

Bùi Tiến Hải ăn mừng tấm Huy chương Vàng. (Ảnh: VOV)

Tiến Hải chỉ mất 10 giây để hạ gục đối thủ, giành chiến thắng 8-0 trước vận động viên của chủ nhà Campuchia.

Ở môn Võ gậy, Nguyễn Thị Trang Chi thua võ sĩ Myanmar Moe Moe Aye 1-2 hạng 50kg nữ và dừng bước tại bán kết, chấp nhận tấm Huy chương Đồng. Sau đó, Đào Thị Hồng Nhung cũng thua đối thủ Philippines Jedah Soriano 0-2 hạng 55kg nữ và giành Huy chương Đồng.

Trong ngày 14/5 (tính đến 16 giờ 30 phút), Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 11 tấm Huy chương Vàng để áp sát mốc 100 Huy chương Vàng tại SEA Games 32.

Thành tích này giúp Đoàn Việt Nam tiếp tục đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp với 98 Huy chương Vàng, 79 Huy chương Bạc và 92 Huy chương Đồng, hơn Đoàn Thái Lan xếp thứ hai 13 Huy chương Vàng.

Danh sách vận động viên đoạt Huy chương Vàng của Đoàn Việt Nam ngày 14/5:

1. Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong (Aerobic đôi nam nữ)

2. Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh (Aerobic nhóm 5 người)

3. Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng (Đồng đội nữ kiếm chém)

4. Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh (Đồng đội nam kiếm 3 cạnh)

5. Trần Minh Trí (Cử tạ 67kg nam)

6. Bùi Thị Yến, Trần Thành Cường, Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Nguyễn Văn Cường, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Châu Đại Dương (Đua thuyền truyền thống: thuyền 12 người nam nữ 500m)

7. Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng (Bóng bàn đôi nam nữ)

8. Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân (Cờ tướng nhanh đồng đội nam)

9. Nguyễn Hoàng Thành (Judo 55kg nam)

10. Chu Đức Đạt (Judo 60kg nam)

11. Bùi Tiến Hải (Vật cổ điển 60kg nam)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/sea-games-32-judo-gianh-cu-dup-vang-doan-viet-nam-ap-sat-moc-100-huy-chuong-vang-post752647.html