SEA Games 32: Kỳ thủ Bình Phước giành huy chương vàng cờ tướng

Sau khi Lại Lý Huynh vô địch nội dung cá nhân, đến lượt đôi kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân giành huy chương vàng môn cờ tướng cho đoàn thể thao Việt Nam. Cặp đôi vận động viên này đứng đầu bảng xếp hạng nội dung đồng đội cờ nhanh sau 5 lượt đấu.

Đáng chú ý, Đặng Cửu Tùng Lân là kỳ thủ thuộc Trung tâm thể dục thể thao Bình Phước. Năm ngoái trên sân nhà, Đặng Cửu Tùng Lân chỉ giành huy chương bạc, vì thế, tấm huy chương vàng cờ nhanh đồng đội nam thật sự là món quà đầy ý nghĩa cho kỳ thủ Bình Phước.

Kỳ thủĐặng Cửu Tùng Lân (bên trái, áo đỏ) trong 1 trận đấu cờ tướng tại Sea Games 32

Nội dung cờ nhanh đồng đội nam có 6 đội tham dự là Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân hòa 2 trận với đội Campuchia, Malaysia và thắng 3 trận trước Philippines, Singapore và Thái Lan.

Sau 5 lượt đấu, cặp đôi vận động viên Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng. Tổng điểm neustadtl Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân là 14,5 - bằng đội Malaysia. Tuy nhiên, đội Việt Nam xếp trên nhờ tổng điểm cá nhân của các kỳ thủ cao hơn. Đội Campuchia giành huy chương đồng.

Cặp đôi kỳ thủ Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân giành huy chương vàng môn cờ tướng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Ngày mai (15-5), đội tuyển cờ tướng Việt Nam sẽ thi đấu nội dung cuối cùng ở SEA Games 32 là đồng đội nam cờ nhanh. Nếu giành huy chương vàng, đội tuyển Việt Nam sẽ tái hiện thành tích SEA Games 31 (3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc).

Hưng Cát - Nguyễn Tấn (từ Phnom Penh - Campuchia)

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/144232/sea-games-32-ky-thu-binh-phuoc-gianh-huy-chuong-vang-co-tuong