SEA Games 32 ngày 17/5: Lễ bế mạc hoành tráng

Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi, SEA Games 32 chính thức khép lại với lễ bế mạc được nước chủ nhà Campuchia khẳng định sẽ rất ấn tượng.

Lễ bế mạc SEA Games 32 diễn ra tại SVĐ Morodok Techo ở Thủ đô Phnom Penh. Ông Vath Chamroeun - Tổng thư ký Ban tổ chức Đại hội (CAMSOC) khẳng định lễ bế mạc chắc chắn để lại sự ấn tượng lớn với bạn bè trong khu vực.

Cũng theo tiết lộ của ông Vath Chamroeun, lễ bế mạc có nhiều điểm tương đồng với lễ khai mạc nhưng được lồng ghép thêm những chương trình biểu diễn nghệ thuật mới, độc đáo nhằm tạo ra khác biệt.

Được biết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ bế mạc SEA Games 32 huy động gần 2.000 diễn viên tham gia, hứa hẹn một màn trình diễn mang đến nhiều cảm xúc xen lẫn niềm vui và tự hào về một kỳ SEA Games ấn tượng và thành công tại Campuchia.

Campuchia tổ chức thành công SEA Games 32

Ngoài các tiết mục biểu diễn, Campuchia cũng đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an ninh cho lễ bế mạc. Mới đây, nước chủ nhà đã quyết định phát hành lại vé vào sân Morodok Techo xem lễ bế mạc.

CAMSOC lên tiếng xin lỗi vì sự thay đổi bất ngờ này. Lý do bởi do số lượng chỗ ngồi có hạn, BTC đã không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người.

Theo lịch trình dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ tham dự sự kiện bế mạc SEA Games 32.

Với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình”, SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5 ở Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Chủ nhà Campuchia đứng ở vị trí thứ 4 với 81 HCV, 74 HCB, 126 HCĐ. Đây là thành tích cao nhất của thể thao Campuchia kể từ khi tranh tài ở đấu trường SEA Games.

Xếp nhất toàn đoàn là Việt Nam, với 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ. Đứng thứ 2 là Thái Lan (108, 96, 138), Indonesia (86, 81, 109)... Timor Leste là đoàn duy nhất không giành được HCV nào (8 HCĐ).

Đại Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sea-games-32-ngay-17-5-le-be-mac-hoang-trang-2143950.html